Bạn đọc viết:
Nhức nhối nạn “trộm đồ” trong KTX
(Dân trí) - Những vụ trộm xảy ra liên tiếp, có vụ mất trộm trị giá tới 15,16tr đồng... vật dụng bị mất phổ biến nhất vẫn là Laptop, điện thoại di động, ví tiền,…hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập cũng như đời sống sinh viên.

Một khu nhà KTX Bách Khoa Đà Nẵng (Ảnh: Nguyễn Thanh)
Trộm cắp trong KTX là một việc không mới nhưng nó luôn nhức nhối với các cơ quan quản lí KTX và với chính sinh viên. KTX được xem như là một nơi bình yên hơn so với những khu trọ bên ngoài. Nhưng thời gian gần đây những vụ mất cắp trong KTX diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng.
Như thông tin chúng tôi được biết vào khoảng 10h15 ngày 20/11/2011 tại khu nhà 2 KTX Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng xảy ra vụ mất trộm Laptop của bạn Th. sinh viên năm thứ 3 quê Thanh Hóa đang nội trú tại KTX. Theo như lời Th. thuật lại thì trước khi ra ngoài anh đã gửi bạn của mình là L giữ hộ laptop. Nhưng khoảng gần 10h có hai thanh niên vào gọi L. ra ngoài nhờ chút việc. Lợi dụng sơ hở này kẻ gian đã lẻn vào và lấy cắp chiếc laptop Th. vừa mua được 5 tháng trị giá 15,5tr.
Với tâm trạng hoang mang, buồn chán Th. chia sẻ: “Chán quá! mất máy, mất hết tài liệu học tập, đồ án cuối kì. Không biết làm thế nào bây giờ, bao giờ mới mua lại được”.
Tuy nhiên hiện tượng đáng tiếc này không chỉ xảy ra với Th. mà như phản ánh của không ít sinh viên thì những vụ mất trộm tương tự tại KTX xảy ra rất nhiều lần. Như H phòng 108 nhà 2 nói “Hôm trước phòng tôi vừa mất một điện thoại, ví tiền, quần áo cũng mất. Sinh viên đã nghèo nay càng nghèo hơn”
Mất trộm là một hệ lụy của lối sống?
Một phần do KTX ĐHBK Đà Nẵng rộng với 9 khu nhà nhưng quản lí lỏng lẻo, người ra vào nhiều, các đối tượng trộm cắp lưu manh trà trộn, lợi dụng sơ hở ăn trộm nhưng việc mất trộm này diễn ra rất nhiều. Nhưng như theo phản ánh nó diễn ra như theo quy luật “mùa”. Mà “mùa” ở đây là mùa bóng đá, “mùa” ăn chơi. Đó chủ yếu là hệ lụy của một bộ phận sinh viên sa đọa vào những tệ nạn, cá độ bóng đá, lô đề, nghiện ngập vào ăn cắp trong KTX.
Cứ đến thời điểm các giải bóng đá lớn diễn ra thì các nạn trộm cắp lại hoành hành ác liệt.
Trước tình hình đó đòi hỏi nhà trường cần tuyên truyền giáo dục sinh viên có lối sống lành mạnh hơn. Sinh viên KTX cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Cán bộ quản lí cần thắt chặt an ninh KTX để tránh xảy ra những vụ trộm cắp gây thiện hại về vật chất và hoang mang trong đời sống sinh viên.
Nguyễn Thanh
nguyenthithanh.sp@gmail.com











