Bạn đọc viết

Ngẫm về chuyện xây trạm y tế

(Dân trí) - Tôi không nói là trạm y tế là vô ích mà xét từng thời điểm giải ngân thì lúc này trạm y tế chưa mang tính cấp bách. Rất mong được Lãnh đạo các cấp xem xét về hiệu quả đầu tư công nhằm phát huy tối đa nguồn vốn của nhà nước và mang lại giá trị thiết thực cho đời sống nhân dân.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tôi may mắn được an cư tại Thành phố mang tên Bác, một thành phố lớn nhất nước ta nên được nhìn thấy những đổi thay từng ngày với những công trình rất đột phá tạo nên một thành phố ngày càng hưng thịnh và to đẹp. Dù vậy, cùng với nhiều công trình công cộng rất tiện ích thì góc nhìn của tôi về Trạm Y Tế Xã Phường đang làm cho tôi băn khoăn vì tính cấp thiết trong đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Là một thành phố có nhiều bệnh viện lớn chưa kể hàng vạn phòng khám tư nhân do các bác sỹ từ các bệnh viện lớn mở đã cung cấp tương đối đầy đủ về dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân gần xa. Riêng với các trạm y tế, hầu như vắng bóng và chỉ phục vụ cho việc tiêm ngừa định kỳ. Dù có tiêm ngừa thì cũng không đông vì đa phần người dân thành phố đưa con đến các bệnh viện nổi tiếng để khám chữa bệnh.

Bài toán giải ngận cho các công trình công cộng được thành phố chỉ đạo quyết liệt và làm rất bài bản, chất lượng khỏi phải bàn. Xong nếu xét về tính cấp thiết thì đầu tư Trạm Y Tế hoành tráng lúc này ở các xã phường trong thành phố là quá sớm. Thay vì dành nguồn đầu tư cho các nhà trẻ, các trung tâm giải trí công như: Công viên, khu sinh hoạt văn hóa công, các trung tâm đào tạo công sẽ có tính thiết thực cao hơn trong thời điểm ngày nay. Quỹ đất làm trạm y tế cứ giữ nguyên để khi nào ý thức người dân tốt hơn về chức năng của trạm y tế sẽ đầu tư sau.

Số tiền đầu tư cho y tế thay vì xây các trạm thì đầu tư máy móc công nghệ cao cho các bệnh viện huyện, quận để giúp cho chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện này tốt hơn, chia sẻ áp lực các bệnh viện nổi tiếng đang bị quá tải.

Tôi không nói là trạm y tế là vô ích mà xét từng thời điểm giải ngân thì lúc này trạm y tế chưa mang tính cấp bách. Rất mong được Lãnh đạo các cấp xem xét về hiệu quả đầu tư công nhằm phát huy tối đa nguồn vốn của nhà nước và mang lại giá trị thiết thực cho đời sống nhân dân.

Khi tôi đến các nước như Singapore để khám bệnh, tôi nhận ra rằng họ có các trung tâm đầy đủ thiết bị y tế hiện đại và các bác sỹ có nhiều hỗ trợ để khám chữa bệnh tốt hơn, nhờ đó mà chất lượng y tế của các nước này rất tốt. Ở đâu có bệnh viện đều có chất lượng cao!

Nếu là tôi, sẽ chọn phương án đầu tư máy móc hiện đại nhất, đầu tư đội ngũ bác sỹ giỏi để giảm tải cho các bệnh viện lớn trong thành phố. Nếu đã và đang đầu tư mạnh và còn dư nguồn đầu tư cho y tế thì phân bổ qua các nhà trẻ bằng nhiều hình thức xã hội hóa một phần: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có nghĩa là nhà nước có đất, nhân dân có vốn để cùng đầu tư các công trình đúng chất lượng quốc gia,nhằm mang chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ đến với tất cả mọi thành phần trong đời sống. Vì trẻ em có quyền được hưởng chế độ giáo dục như nhau không phân biệt giàu nghèo. Làm như vậy sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng thành phố văn minh.

Nguyễn Chí Thành

(Giám Đốc VINABE - TP HCM)