Bạn đọc viết:

Mâu thuẫn giữa lương với thu nhập

(Dân trí) - Qua bài viết, ta hiểu rõ hơn thực trạng tiền lương hiện nay của CBCC-VC và người lao động. Tiền lương mặc dù chưa cao nhưng thu nhập một số CBCC thì vẫn ngất ngưởng, bởi họ đi làm không phải chỉ để hưởng lương mà thu nhập chính là từ "chức vụ, quyền hạn".

Mâu thuẫn giữa lương với thu nhập   - 1
(ảnh minh họa: petrotimes.vn)

 

Thử hỏi rằng với 1 người cán bộ quản lý cứ cho là tổng lương 15triệu đ/tháng đi chăng nữa, nếu nhịn  ăn thì bao nhiêu năm họ mới mua được biệt thự, bao nhiêu năm họ mua được xe hơi tiền tỷ...

 

Cái quan trọng của chúng ta hiện nay là đánh thuế đang còn mang tính cào bằng và theo tôi thấy, dường như lại có lợi cho người giàu. Chính sách chưa nhất quán, chưa khuyến khích được nhân tài.

 

Tôi nghĩ rằng, các ngành hãy ngồi cùng nhau để thống nhất chung một quan điểm, cụ thể: một người sinh ra khi khai sinh được được cấp một mã số, mã số đó sau này là số bằng cấp được cấp khi qua các cấp học (trung học cơ sở, THPT, đại học...), là số CMND, là số bằng lái xe và đặc biệt đó là mã số thuế, tài khoản cá nhân của chính người đó.

 

Toàn bộ thu nhập của cá nhân phải đi qua tài khoản. Nếu anh làm ăn chính đáng, minh bạch thì đó là tiền của anh. Còn anh không chứng minh được thì đó là tiền tham ô, hối lộ, buôn lậu và Nhà nước có thể tạm thu chờ minh chứng.

 

Có như vậy mới tạo được nhận thức chung cho toàn xã hội, mới đẩy lùi được tham ô, tham nhũng và khuyến khích được nhân tài. Chỉ một vấn đề này sẽ giải quyết được hàng ngàn, hàng vạn vấn đề khác liên quan.
 
Trên đây là vài suy nghĩ của cá nhân.

Mạnh Thắng