Lo về tham nhũng, nghĩ về đẩy lùi tham nhũng

(Dân trí) - Bài viết chỉ muốn mạnh dạn góp thêm một ý tưởng và đề xuất một số biện pháp mong được tham khảo trong công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Với trách nhiệm công dân, tôi viết bài này không dám mong muốn “đả thật nhiều hổ diệt thật nhiều ruồi” như Trung quốc đang làm vì đó là công việc của cơ quan chấp pháp. Bài viết chỉ muốn mạnh dạn góp thêm một ý tưởng và đề xuất một số biện pháp mong được tham khảo trong công cuộc phòng chống tham nhũng hiện nay

Tổ quốc ta thống nhất đã 40 năm.có lẽ không một người dân Việt nào không từng nghe hai bài hát “giải phóng Điện Biên”và “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”là lớp thế hệ sinh ra, trưởng thành trong những năm tháng hào hùng đó thì niềm tự hào được là con dân nước Việt thật là vô bờ bến. Cùng với niềm vui niềm tự hào đó là ước mơ Việt Nam sẽ trở thành một trong những con rồng châu Á là điều có thể. Để hiện thực hóa ước mơ phát triển đất nước và xây dựng một xã hội dân chủ công bằng văn minh.Việt Nam ta đã đạt được nhiều thành tựu. ổn định chính trị, phát triển kinh tế ,xây dựng vị thế mở rộng quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên những tồn tại và thách thức làm chậm sự phát triển, làm trì trệ bước tiến của toàn dân tộc vẫn còn hiện hữu. Một trong những thách thức tồn tại đó là tệ nạn tham nhũng.

Với những điều nhìn thấy, nghe thấy và đọc thấy thì thực trạng tham nhũng đang xảy ra từ miền núi xuống đồng bằng, từ nông thôn ra thành thị, từ viên chức cấp thôn xã công chức cấp huyện tỉnh đến cán bộ cao cấp. NQTW 4 đã nêu “…những yếu kém khuyêt điểm chậm được khắc phục làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ…”Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan từng nói: người ta ăn của dân không từ một cái gì…

Nguyên nhân của của thực trạng trên theo tôi nghĩ, đó là:tham nhũng đã và đang có đất sống. Vậy giải pháp đẩy lùi tham nhũng là cắt đất của tham nhũng. Để làm được điều này cần xác định một cách dứt khoát không né tránh - tham nhũng là giặc nội xâm, là kẻ thù của dân tộc, bởi chính nó đã đe dọa sự tồn vong của chế độ, và đã là giặc thì đánh giặc là nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân. Mỗi người dân cần tự thấy trách nhiệm của mình khi đất nước còn tham nhũng. Từ đó phải làm cho người tham nhũng bị lên án tẩy chay mọi lúc, mọi nơi. Hành vi tham nhũng bị tiêu diệt khi vừa nhen nhóm Qua các kênh thông tin cho thấy khi tham nhũng đã xảy ra. quá trình vạch mặt, chỉ tên,điều tra kết án thu hồi tài sản còn nhiều khó khăn và chưa hiệu quả thì việc ngăn chặn để nó không xảy ra mới là thượng sách. Tôi xin mạnh dạn kiến nghị một số biện pháp nên thực hiện ngay, đó là:

Tất cả mọi cán bộ, công chức Nhà nước, dù ở cương vị nào, được cử tuyển hay thi tuyển đều bắt buộc học thuộc toàn bộ hoặc một số điều cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng. Việc này phải tự tay viết bằng bút mực, ký tên, lưu vào hồ sơ công chức.

Tại cơ quan, công sở, nơi làm việc của tất cả những người có chức danh, chức vụ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trước bàn làm việc có ghi biển tên thì mặt sau của biển tên đó phải ghi dòng chữ “cần, kiệm, liêm, chính”

Trên các tuyến giao thông, nơi công cộng có pa nô áp phich,  biểu ngữ, khẩu hiệu  tranh biếm họa phê phán đả kích hành vi tham nhũng. Chúng ta phải tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên mặt trận tư tưởng phòng chống tham nhũng để người tham nhũng, hành vi tham nhũng dù ở bất kỳ đâu luôn luôn tự thấy “việc mình làm dân đang nhìn”, bởi chắc chắn không có việc gì cán bộ làm mà dân không biết.

Xây dựng chương trinh hoạt động cụ thể về phòng chống tham nhũng trên mặt trận văn hóa tư tưởng cho tất cả các cấp các nghành, các tổ chức quần chúng (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong...) về phần này xin được đưa ra những biện pháp cụ thể  cần làm ngay ở bài viết khác

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài địa phương xây dựng chương trình chuyên đề, chuyên mục đưa tin, bình luận,thông tin nóng, các văn bản mới nhất về công tác phòng chống tham nhũng phát vào 22h đêm hàng ngày.

Đưa chương trình giáo dục phòng chống tham nhũng vào các cấp học từ trung học cơ sở trở lên làm cho mỗi học sinh, sinh viên khi lớn lên có đầy đủ trí tuệ và nghị lực tự phấn đấu trưởng thành và cống hiến cho xã hội mà không chờ đợi được đi trên những tấm thảm nhung trải sẵn. Đây là biện pháp cực kỳ quan trọng và chắc chắn sẽ đem đến hiệu quả trong tương lai gần.

Để bồi dưỡng, đào tạo được một cán bộ có trọng trách trong bộ máy hành chính nhà nước, nhân dân và Đảng ta tốn biết bao công sức nhưng nếu người cán bộ đó không gương mẫu sẽ làm chậm, thậm chí kéo lùi sự phát triển của đất nước.cuộc chiến chống tham nhũng cần đấu tranh đồng bộ quyết liệt tuy nhiên cũng cần có những bước đi cụ thể theo từng giai đoạn..Trước hết, cho phép tôii đề xuất cần thực hiện tức thì những giải pháp sau đây:

1. Ngay lập tức củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Từ đó mỗi người dân sẽ tự thấy phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của chính mình (hiện tại số đông nhân dân đang nghĩ rằng việc chống tham nhũng là của Đảng, Nhà nước) việc củng cố xây dựng niềm tin trong nhân dân là rất quan trọng.

2. Là biện pháp thiết thực, trực tiếp nhất để hàng ngày, hàng giờ mọi cán bộ Đảng viên rèn luyện phẩm chất. đạo đức thực hiện cuộc vận động “Sống học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3.Tạo sự hứng khởi trong xã hội, xây dựng niềm tin mãnh liệt được tự do phát triển và cống hiến  trong thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước.

4,Loại bỏ những rào cản không đáng có, tạo niềm tin vững chắc cho doanh nghiêp và các nhà đầu tư nước ngoài.

Việc lãnh đạo  tiến hành đồng bộ 2 mặt trận: chấp pháp và văn hóa tư tưởng thể hiện quyết tâm của Đảng sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân. toàn xã hội chung sức đồng lòng đẩy lùi tham nhũng.Tôi tin rằng tham nhũng sẽ bị thu hẹp đất sống ngay trong nhiệm kỳ 12 của Đảng. đất nước ta phát triển giàu mạnh, đảm bảo giữ vững chủ quyển toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Mọi thế hệ con dân nước Việt sẽ mãi ngẩng cao đầu khi đi ra năm châu bốn biển, xứng đáng với sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh và đó cũng chính là di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Phan Huy

(Chí Linh - Hải Dương)