Bạn đọc viết:

Đổi giờ học, giờ làm có thể giảm phần nào ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Tôi nghĩ việc đổi giờ học, giờ làm theo Bộ trưởng Thăng là ý tưởng hay, có thể giảm ùn tắc giao thông nhưng chỉ đến 1 mức độ nào đó thôi chứ không thể giảm 100% được. Còn những lo lắng cho HS - trẻ muốn tập đi thì cũng phải chịu vấp ngã…

Đổi giờ học, giờ làm có thể giảm phần nào ùn tắc giao thông - 1
Cha mẹ HS lo lắng hơn khi con đi học sớm hơn, về muộn hơn .... (ảnh: Nguyễn Hùng)

 

Ý kiến của anh Quang (muốn để HS theo lịch học như cũ) cũng đúng, nhưng chỉ đúng 1 phần thôi. Chủ yếu vẫn là ý thức của mỗi con người điều khiển phương tiện giao thông, có như thế mới hy vọng giảm ùn tắc được.

 

Còn những lo ngại về chuyện HS có thể nảy sinh quan hệ tình cảm hay sa đà chơi game online.... khi đổi giờ học, theo tôi, đó là việc của nhà trường và phụ huynh cần kết hợp tốt với nhau để giáo dục HS, chứ sao lại đi nói là do đổi giờ học tăng nguy cơ lên được? Mà trẻ con muốn tập đi thì cũng phải vấp ngã chứ...

 

Thực tế là mới thực hiện đổi giờ học được 3 ngày mà đã người này nói này, người khác nói nọ liệu có nên không? Chuyện tắc đường thì ngay cả ở những nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật... còn xảy ra huống chi là Việt Nam.

 

Theo tôi thấy, việc thay đổi giờ học và làm việc này, mọi người nên cứ để 1 thời gian rồi xem như thế nào. Được hay không thì rồi sẽ cân nhắc, nếu cần tính cách khác. Nếu không chúng ta sẽ chỉ càng phải chịu cảnh ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng hơn mà thôi...

 

Nhat

Email:  lvmnhat.hlp@gmail.com