Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Diệt tận gốc nạn gian lận thi cử - 1

Hà Giang họp báo ngày 17/7/2018 về hiện tượng điểm thi cao bất thường, kết luận có 330 bài thi được nâng ít nhất từ 1,0 đến 8,75 điểm (Ảnh: Kiên Trung).

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018. 15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong kỳ thi, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

Trước đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi cũng thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 4 đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018, tổng cộng có 19 người bị kỷ luật.

Một điều rất đáng ghi nhận, là địa phương công khai danh sách 19 cán bộ liên quan, không giấu giếm bao che, ghi rõ ràng đơn vị công tác. Công khai danh sách những cán bộ có con được nâng điểm là cách răn đe hiệu quả, ai cũng có danh dự, lòng tự trọng. Nếu làm việc sai trái, bị nêu tên, bị bêu riếu sẽ rất xấu hổ. Xấu hổ với đồng nghiệp của mình trong đơn vị, xấu hổ với bà con xóm giềng. Con cái của họ cũng xấu hổ bởi vì cả gia đình bị chê cười. Chưa kể, với hành vi vi phạm này, những cán bộ, đảng viên đó còn bị ảnh hưởng đến sự thăng tiến. Thấy rõ hậu quả như vậy đố ai dám mua bán, gian lận thi cử.

Sơn La cũng mạnh tay như Hòa Bình, nhưng riêng Hà Giang thì không. Cho đến nay, Hà Giang không công khai danh sách cán bộ đảng viên có con được nâng điểm. Chỉ có hai trường hợp được nêu tên là ông Phạm Văn Khuông - nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Và nói cho đúng bản chất là cha mẹ mua điểm, con được nâng điểm. Ở đây là một cuộc mua bán rõ ràng, không có chuyện nâng điểm vô tư. Còn giá cho từng trường hợp là bao nhiêu là câu trả lời thuộc cơ quan điều tra.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 12.9, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình nói: “Chúng ta mới xử lý được những người có trách nhiệm làm sai. Còn những người đưa tiền có hay không cần phải làm rõ, bởi lẽ không thể chỉ vì chuyện tình cảm mà người ta lại dám làm như vậy”.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cũng nêu quan điểm nếu dưới không làm được thì chuyển lên trung ương. Đã có lời khai về chuyện chung tiền tỉ để nâng điểm thì không thể không có người nhận. Ở vụ việc này, có cả hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ. Không làm tới nơi thì không diệt tận gốc nạn mua bán điểm, gian lận thi cử.

Theo  Lê Thanh Phong

Báo Lao động