Bạn đọc viết:

Để sự bất mãn trong dân quá lớn sẽ mất nhiều hơn được

(Dân trí) - Nước ta còn nghèo, dân ta cũng vậy. Giờ là lúc chúng ta cần đoàn kết cùng tìm ra giải pháp cho giao thông, chứ không phải tìm mọi cách để tận thu của dân. Mong Bộ trưởng cân nhắc lại, đừng để sự bất mãn trong dân quá lớn, sẽ mất nhiều hơn được.

Để sự bất mãn trong dân quá lớn sẽ mất nhiều hơn được
Dù phải đóng thêm phí, chắc người dân vẫn tiếp tục sử dụng xe cá nhân 

 

Kính chào Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng. Tôi cũng đang công tác trong ngành giao thông, tôi cũng đã đi ra nước ngoài. Về cơ bản, tôi thấy người Việt chúng ta sang nước ngoài cũng chấp hành rất tốt luật lệ giao thông. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mọi người thường chấp hành chưa nghiêm, vì sao?

 

Đó là do hệ thống giao thông của ta rất lộn xộn, quy hoạch rất lạc hậu dẫn đến hệ quả đất chật người đông như hiện nay. Ngoài ra, hệ thống hạ tầng cơ sở cũng còn rất yếu kém.

 

Dân ta còn nghèo, nước ta cũng nghèo. Vậy giờ là lúc chúng ta cần đoàn kết cùng tìm ra giải pháp cho giao thông, chứ không phải tìm mọi cách để tận thu của dân. Mong Bộ trưởng cân nhắc lại, đừng để sự bất mãn trong dân quá lớn, chúng ta sẽ mất nhiều hơn là được.

 

Theo tôi chúng ta nên tạm thời chấp nhận một thời gian nữa về hiện trạng giao thông như hiện nay. Đồng thời phải đẩy mạnh công tác hoàn thiện theo QH mà chính phủ đã phê duyệt đến 2050. Đến lúc đó, tự khắc giao thông sẽ thuận lợi hơn và ý thức người dân cũng tự được nâng cao lên.

 

Mong Bộ trưởng nói và làm sát thực tế hơn,  bởi tôi nghĩ Bộ trưởng ở vị trí đó cũng chưa hiểu hết thực tế cuộc sống của đại đa số người dân ta hiện nay đâu....

 

Cảm ơn Bộ trưởng!

 

Dao The Tien 

email:  daothetien@yahoo.com.vn