Bạn đọc viết:

Để nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân

(Dân trí) - Vì sao lại cấm phương tiện cá nhân? Vì phương tiện cá nhân nhiều quá nên khi tham gia giao thông làm tắc đường (khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu). Nên phải cấm phương tiện cá nhân, OK? Vậy làm sao để người dân từ bỏ...

Để nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân - 1
(ảnh minh họa: blog.yume.vn)

 

Để giảm ùn tắc, cần cấm phương tiện cá nhân. Vậy vì sao có phương tiện giao thông công cộng mà phương tiện cá nhân vẫn phát triển nhiều?  Bởi vì phương tiện cá nhân thuận lợi hơn phương tiện giao thông công cộng, vì phương tiện giao thông công cộng cũng như phong cách phục vụ của phương tiện công cộng chưa đáp ứng được yêu cầu đi lại của người dân.

 

Vậy để làm sao để giảm phương tiện giao thông cá nhân? Cấm phương tiện giao thông cá nhân - đó là hạ sách, không làm được thì cấm. Thượng sách là làm cho nhân dân tự nguyện từ bỏ phương tiện cá nhân để chuyển sang phương tiện giao thông công cộng.

 

Vậy để làm sao nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng? Muốn vậy cần phải giải quyết được 2 vấn đề:

 

1/. Phương tiên giao thông công cộng phải đáp ứng được 80% nhu cầu đi lại của người dân  (bằng cách tăng tuyến, tăng bến, cải thiện phong cách phục vụ, đảm bảo thời gian.....) Phương tiện giao thông công cộng các tuyến trong thành phố phải đồng nhất  để mọi người mua vé tháng có thể đi được tất cả các tuyến (vé tháng cho tất cả các tuyển, vé tháng cho một số tuyến, vé tháng cho 1 tuyến).

 

2/. Chi phí dùng cho giao thông cộng cộng không được quá cao so với phương tiện cá nhân (phải có bài toán tính toán kinh tế cụ thể).

 

Khi giải quyết được hai vấn đề trên thi tự nhiên nhân dân sẽ đổ xô di phương tiện giao thông công cộng (tâm lý chung của người dân là cái nào có lợi cho mình thì làm ngay).
 

Giải quyết tận gốc vấn đề rồi hãy cấm phương tiện cá nhân!

 

Huen Nguyen 

email:  huenguyen1980@yahoo.com.vn