Bạn đọc viết:

Đầu mối xăng dầu cũng phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Nếu không có sự vào cuộc của phóng viên thì người dân vẫn bị lừa mất tiền mua phải xăng dỏm, vừa nguy hiểm đến tính mạng vừa thiệt hại tài sản. Theo tôi, để diễn ra tình trạng này chắc phải có sự lơ là hoặc “đồng thuận” của cả “đường dây”.

Đầu mối xăng dầu cũng phải chịu trách nhiệm - 1
Pha chế xăng (ảnh: Thanh Niên)

 

 Đầu mối vô trách nhiệm cứ xuất hàng ra khỏi kho là hết trách nghiệm. Đại lý cố tình hoặc vô tình nhận xăng dỏm bán cho khách, khi bỏ qua khâu kiểm tra kẹp chì niêm phong.

 

Nếu chỉ khởi tố đối tượng vận chuyển thì khó có thể ngăn chặn nạn xăng dỏm vì các bộ phận này có thể đổ lỗi cho nhau và không ai chịu trách nhiệm. Do vậy đầu mối cũng phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng xăng dầu đến tận chân đại lý bán hàng, lúc đó mới qui kết trách nhiệm rõ ràng giữa đầu mối và đại lý bán hàng.

 

Cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay với nạn bán xăng dỏm, vì đây không chỉ mang tính ăn cắp xăng mà còn là phá hoại tài sản và gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.

 

Thái Thảo 

email:  cidhanoi@yahoo.com