Chẳng lẽ "luật rừng" mạnh hơn luật pháp?

(Dân trí) - Dư luận xã hội đang quan tâm đến không chỉ là cái chết thương tâm do tai nạn lao động của 2 công nhân, mà còn vì sự hành xử trái pháp luật nghiêm trọng của công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 1.

Công an, phóng viên cùng bị bảo vệ ngăn cản, không cho vào trong nhà máy
 Công an, phóng viên cùng bị bảo vệ ngăn cản, không cho vào trong nhà máy
 
Cách đây 2 ngày, báo Dân trí điện tử kịp thời đưa lên mạng bài  “Hai nữ công nhân tử nạn khi vệ sinh lò xỉVụ 2 công nhân bị xỉ vùi: “Cấm cửa” cơ quan chức năng, báo chí”. Đông đảo bạn đọc đã gửi phản hồi bày tỏ quan điểm về vụ việc này: 
 

Ngạc nhiên …

 

“Lạ nhỉ, "vô chính phủ" hay sao mà cấm cả cơ quan công an điều tra tiếp cận hiện trường?” - Viet vnasia@yahoo.com
 

“Thật buồn cười, khi tai nạn xảy ra công an phải xin phép công ty mới được làm việc? ...” - Lê Thanh maykeo999@gmail.com.vn  

 

“Đúng là lạ đời. công an và báo chí không được vào tác nghiệp??  Có thể nói đây là DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI NHÀ "NĂM CAM" đấy?” - chuot1111 leminhnhatquang@yahoo.com
 

“Một chuyện quá nực cười, lực lượng thực thi luật pháp mà không vào được hiện trường, lực lượng bảo vệ nhân dân mà phải đứng ngoài đường? ... Xã hội này có pháp luật mà lại để luật của "giang hồ" lộng hành được hay sao ...?” - Quốc Huỳnh  songyounghuynh@gmail.com

 

“Chuyện như đùa, trong công ty để xảy ra tai nạn chết người mà chính quyền không được vào kiểm tra, khám nghiệm hiện trường???? Chẳng lẽ hệ thống chính quyền thua cái công ty nhiệt điện này? nó là ai mà ngang ngược vậy???” - Bui vh_206@yahoo.com

 

“Công an đến làm việc rồi mà vẫn không được vào ... Khám nghiệm hiện trường mà mấy ngày không được cho vào thì làm gì còn nguyên hiện trường nữa mà khám. Thật là chuyện lạ quá” - VuHa mituot13279@yahoo.com.vn

 

…..và lên tiếng tham gia bảo vệ pháp luật

 

“Tại sao mỗi khi có vụ việc, lại thấy "đầu trọc" can thiệp?” - Vu Chi Duong  vuchiduong1957@yahoo.com
 

“Luật rừng" rồi!!” - Hanh tranthinhanh@gmail.com.vn

 

“Luật rừng" mạnh hơn luật pháp ư? Xxảy ra tai nạn mà đến công an cũng không được vào điều tra, lại còn một số anh " đầu trọc" nữa chứ. Bó tay.....” - Phạm Thị Hiệp phamthihiep268@gmail.com

 

“Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 1 đã có hành động thiếu hợp tác, “cấm cửa” báo chí, công an... hơn chục bảo vệ dàn trận ngăn cản quyết liệt, không cho các phóng viên vào phía trong nhà máy. Các bảo vệ cũng không cho các phóng viên quay phim, chụp ảnh và cấm cả việc phóng viên nói chuyện, dù phóng viên đứng xa cổng trụ sở công ty. Không cho phép phóng viên chụp ảnh, nhưng các bảo vệ này lại rút điện thoại ra chụp lại mặt từng phóng viên đang tham gia tác nghiệp...phải xử lý thật nghiêm trường hợp này mới được” - Hùng hungsonla@gmail.com

 

“Cơ quan chức năng mà công ty không cho vào thì có những điều sau mà tôi nghi ngờ: - Công ty đã sai phạm nghiêm trong khi để công nhân chết - Lực lượng công an yếu kém nên họ mới dám không cho Công an vào. Ngoài nguyên nhân trên thì còn một khả năng nữa là công ty có người "chống lưng"? Cần xử lý nghiêm: - Cấm kinh doanh - Điều tra rõ nguyên nhân - Nếu có "người chống lưng" thì xử lý nghiêm” -   Xuân Linh  xuanlinh204@gmail.com
 
“Thật không thể tin được đến năm 2013 rồi mà vẫn còn chuyện một công ty ngang nhiên ngăn cản cơ quan chức năng, phóng viên báo chí vào làm nhiệm vụ đưa tin điều tra? Phải chăng có sự giúp sức, dung túng của ai đó? Sau 2 ngày xảy ra vụ việc mới được vào làm việc thì thử hỏi hiện trường tai nạn đã được dọn sạch và những sai phạm cũng đã cuốn trôi theo đó thì còn lấy gì điều tra? Các cơ quan chuyên trách phải làm mạnh tay hơn với những sai phạm kiểu này để mang lại công bằng cho người bị nạn và để không còn những tai nạn đáng tiếc kiểu này xảy ra” - Văn Quảng  mua_muaha1905@yahoo.com
 
“Thời gian vừa qua tôi thấy Hải Phòng là nơi diễn ra nhiều điểm nóng về sự vi phạm pháp luật, tuy nhiên chính quyền chưa ra tay triệt để khiến người dân có quyền nghi ngờ về năng lực của cơ quan hành pháp tại thành phố này” - TToan TToan_MU@yahoo.com
 
Theo Luật Lao động, ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: “các điều luật về lao động đã quy định rõ, vụ việc hai công nhân chết tại nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng do tai nạn lao động, thì khi xảy ra sự việc, công ty có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ nguyên nhân tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Xử lý xong hiện trường, lập biên bản và thông tin ban đầu tới báo chí.” Vì vậy, dư luận ngạc nhiên, bức xúc lên tiếng và đang tiếp tục theo dõi khi thấy nhà máy này đã không thực hiện nội dung luật đó của Nhà nước mà lấy “luật rừng” ra thay thế.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)