Bạn đọc viết:

Chặn xe đua ngay từ khâu nhập phương tiện

(Dân trí) - Tịch thu xe đua của các quái xế rồi đem bán thanh lý, người dân lo ngại có thể nảy sinh tiêu cực. Tiêu hủy tuy có lãng phí nhưng xem ra cũng không nên tiếc. Và phương án tránh lãng phí tiền bạc là phải chặn ngay từ đầu (từ khâu nhập phương tiện).

Chặn xe đua ngay từ khâu nhập phương tiện - 1
Xem xét tịch thu xe “độ” chuẩn bị đua (ảnh: Người Lao Động)

 

Tôi đồng tình với việc tịch thu và tiêu hủy luôn phương tiện vì 2 lý do cơ bản sau:

 

1. Nếu tịch thu mà bán thanh lý thì những người dân bình thường sẽ không mua, vì chủng loại xe tham gia đua thường là các loại xe "kỳ dị" nên người dân bình thường không dùng. Nếu thanh lý thì rất có thể các “đầu nậu”, “quái xế” lại tìm cách mua, sau đó lại  cung cấp cho các “quái xế” và chúng lại tiếp tục đua. Do đó, theo tôi, phương án tịch thu và bán thanh lý có vẻ như "bắt nhái bỏ đĩa”, không mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

 

Còn nếu tịch thu mà không thanh lý thì lại phải đầu tư kho bãi để tập kết và trông coi. Vậy ai sẽ là người trông coi các phương tiện nay? lấy đâu ra tiền để trả công cho lực lượng trông coi? Vả lại việc tịch thu tài sản của người vi phạm mà không xử lý liệu có đúng Luật không?

 

Do vậy tôi đề nghị: đối với phương tiện tham gia đua xe là tịch thu và thực hiện hủy  phương tiện một cách công khai minh bạch. Chúng ta không nên tiếc những cái không đáng như thế.

 

2. Hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được các xe đua như vậy, việc có những chiếc xe đua ở nước ta là do nhập từ nước ngoài. Vậy nên xem lại trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, sự phối hợp giữa họ ra sao mà để diễn ra tình trạng như hiện nay? Nếu muốn tránh lãng phí tiền bạc thì phải chặn ngay từ đầu (từ khâu nhập phương tiện)!

 

3. Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác nữa.

 

Do vậy, tôi ủng hộ đề nghị của Bộ trưởng Đinh La Thăng!

 

Hoàng Khôi 

email:  dobacvmt@yahoo.com