Cặp đôi hoàn hảo “nóng” cùng dư luận

(Dân trí) - Sau Vietnam Idol, Cặp đôi hoàn hảo là chương trình giải trí nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. Từ bậc trung niên cho đến các em nhỏ, từ chị bán tạp hóa cho đến các nhân viên văn phòng đều sôi nổi bình luận về chủ đề này.

Càng vào vòng trong sức hút của Cặp đôi hoàn hảo càng trở nên mạnh mẽ, từ vòng lực sĩ Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương bị loại đã chứng minh được điều đó khi có hàng trăm phản hồi gửi về Dân trí bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi này. Tuy nhiên, đến vòng vừa qua khi GS Cù Trọng Xoay và Phương Linh bị loại thì “cơn bão” bình luận mới thực sự ập đến. Hàng nghìn comment phân tích, soi xét đã nóng hơn rất nhiều với duy nhất một câu hỏi, rằng BGK đã thật sự công tâm khi cho điểm từng cặp thí sinh?

 

Bài phân tích Những điểm 10 “bất thường” của Kim Thư của Dân trí đã phần nào nói hộ suy nghĩ của những người yêu mến Cặp đôi hoàn hảo.
 
Cặp đôi hoàn hảo “nóng” cùng dư luận - 1

Hầu hết trong mọi phần thi của Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng đều xuất hiện điểm 10 từ phía ban giám khảo

 

“Đọc bài của Cúc Anh, mình thấy giải tỏa được bức xúc về việc GS Xoay - PLinh bị loại trong tuần 7.  Mình là 1 fan hâm mộ ĐVH nhưng chỉ thực sự yêu thích tiết mục "Touch by touch" thôi, còn lại thì… Tôi tiếc cho cặp GS quá, bài Đường cong GS thể hiện không hay bằng Cơn gió lạ (truyền cảm) nhưng tiết mục của họ rất hài hước, mang lại sự vui nhộn cho người xem” – phuonghong: nholuuly9b@yahoo.com tiếc nuối.  

 

“Mình là fan của Cặp đôi hoàn hảo nhưng thực sự mình muốn BGK chấm điểm công bằng như đạo diễn Lê Hoàng, không thể vì sự nổi tiếng của cá nhân mà lại cho điểm thiếu công bằng như thế. Điểm 10 có thực sự xứng đáng với phần thi của cặp đôi ĐVH - KT?” -  Ms Thuy: girl.lucky109@gmail.com băn khoăn. 

 

“Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết trên. Hàng tuần tôi vẫn mong chờ và theo dõi chương trình Cặp đôi hoàn hảo, phải nói tôi thất vọng với cách cho điểm của BGK. Đây là 1 cuộc chơi nên cần những nhận xét chân thật. Khi đọc được những lời bình luận này, hy vọng Ban giám khảo cho điểm đúng với lương tâm của mình” - cucnguyen: cucnguyen_77@gmail.com không quên nhắn gửi BGK.

 

Ngo Anh Loc ngoanhloc_tindk3@yahoo.com cũng có nhận xét khá thẳng thắn: “Tôi là một fan của Mr. Đàm, tôi rất thích nghe anh ấy hát. Nhưng phải công nhận là ở Cặp đôi hoàn hảo thì chị Kim Thư hát tệ quá, tôi chưa thấy ấn tượng ở bài nào cả. Nếu so sánh với cặp PVM - MVH thì đúng là kém hẳn. Nhưng vì anh Hưng quá nhiều fan nên anh luôn được cứu, và hình như BGK cũng có nhiều ưu ái đối với anh. Hy vọng rằng họ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa bằng chính khả năng của mình để các fan không thất vọng”   

 

“Dù không thích lắm đạo diễn Lê Hoàng nhưng tôi thấy ông nói 1 câu rất hay: "Lần đầu tôi thấy lấy khán giả... đè người". Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của tác giả. ĐVH thì nhất về khán giả bình chọn là đúng (do fan của Mr Đàm quá nhiều), còn về điểm của ban giám khảo tôi thấy chưa phản ánh đúng thực tế” Naruto86: tinhptt86@gmail.com chia sẻ.

 

Phuonglinh: phuonglinh@gmail.com đem thắc mắc của đứa con 5 tuổi ra nhờ giải đáp: “Tôi rất đồng ý với bài viết của Cúc Anh, tất cả đã nói lên điều gì cần gửi gắm đến BGK. Tôi rất thích câu nói của đạo diễn Lê Hoàng KT- ĐVH lấy khán giả... đè người, câu nói này rất hay. Con tôi năm nay 5 tuổi nhưng cháu nói là BGK không như ông Bao Công, không biết BGK có biết Bao Công là ai không?”

 

“Bài báo rất hay. Tuy CĐHH không phải là một chương trình có ảnh hưởng lớn đến xã hội, nhưng đây là chương trình quy tụ một số người nổi tiếng trong lòng công chúng hiện nay, do vậy sự quan tâm của mọi người cũng tương đối nhiều. Tôi thì thấy rằng một số show đầu tiên thì hay nhưng càng về sau, đặc biệt là 2 show gần đây thì thật thất vọng về BGK” - Nick Lionking: nshaibk04@yahoo.com nhận định. 

 

Trong khi đó Bích Phượng green_star_3000@yahoo.com lại cho rằng: “Mình thấy Mr Đàm và Kim Thư biểu diễn rất tốt, có thể Kim Thư hát không hay nhưng bù lại có ngoại hình đẹp. Mr Đàm đã giúp Kim Thư che đi nhược điểm về giọng hát, thế mới là cặp đôi hoàn hỏa. Tác giả bài viết này đang phân tích về mặt cá nhân mà quên đi đây là 1 cặp đôi…! Cho nên Anh Đàm và chị Thư rất xứng đáng, giám khảo chấm điểm cũng đúng”.

 

Cùng quan điểm, Trần Miền tranmien.bg270987@gmail.com nhận xét về chuyên môn: “Đúng Kim Thư hát không hay và Đinh Tiến Dũng hát cũng chẳng hay. Đã  gọi là cặp đôi thì BGK phải dựa trên sự thể hiện của cả hai là đúng rồi. Chiêu trò của cặp đôi Phương Linh - Đinh Tiến Dũng, Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan cũng đâu hấp dẫn đến mức nhận được mưa điểm 10 của BGK. Trong bài Cơn gió lạ của PL - ĐTD thì phần trình diễn với nội dung bài hát cũng chẳng ăn nhập gì với nhau đó thôi. Giả sử BGK cho cả 3 cặp đôi này bằng điểm nhau đi chăng nữa thì điểm quy ra từ bầu chọn của khán giả cho đôi ĐVH - KT vẫn là cao hơn mà”.

 

Bên cạnh đó bạn đọc cũng nhắn gửi ban tổ chức chương trình truyền hình giải trí những ý kiến cho các chương trình sau. Khanh Chi hoabattu_1203@yahoo.com.vn lưu ý “Tôi cũng là một fan của chương trình Cặp đôi hoàn hảo và cảm thấy đây là một chương trình rất hay. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là một chương trình giải trí, việc thắng thua không quan trọng nhưng đã là một cuộc chơi thì phải công bằng, phải minh bạch... Việc BGK dường như chỉ ngồi nghe và cho điểm 10, bất chấp những lời nhận xét khen chê trước đó của chính mình… Tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục tổ chức, lần sau BTC nên cân nhắc việc mời các nghệ sĩ cho phù hợp và nêu rõ tiêu chí cuộc thi cũng như thống nhất cách thức chấm điểm cho BGK để chương trình nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả hơn. Cảm ơn!”

 

“Tôi cũng đồng ý với tác giả bài viết này. Đây chỉ là cuộc chơi và mang tính giải trí nên cần phải có những cặp có ý tưởng luôn mới và mang tính cống hiến cho khán giả, để tồn tại thì như vậy chương trình sẽ thành công. Còn như hiện tại, tôi có cảm giác chương trình lại có cái gì đó sắp đặt như những gì dư luận lùm xùm gần đây. Tôi cũng là một fan hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng, nhưng cái gì đã là công bằng thì chúng ta nên đón nhận, như vậy cảm xúc mới chân thật. Hy vọng những live show tiếp theo của nhà đài không đi vào những vết xe đang bị nghiêng...” – Hung: nhatquangcoltd@yahoo.com.vn cảnh báo.

 

Trần Bách