Bạn đọc viết:
Cảnh giác với "chiêu" mượn giấy phép XKLĐ!
(Dân trí) - Tôi nghĩ, sở dĩ có những tình trạng bất cập như vậy trong lĩnh vực XKLĐ ở VN là do mấy nguyên nhân chính sau:
+ Có không ít người từ Đài Loan sang mượn giấy phép để móc nối với bên chủ nhà tuyển lao động thực hiện theo cách "được ăn cả"!!! (ví dụ như các công ty: L.H, L.T. Thậm chí còn có cả các “công ty ma” do người của phía Đài Loan sang điều hành, rồi mượn giấp phép của các doanh nghiệp Việt Nam XKLĐ).
+ Phí thu đến 6.000 USD (lao động nhà máy ở Đài Loan), trong đó thường là môi giới Đài Loan thu từ 4.000-4.500 USD. Như vậy, rõ ràng dẫn đến thâm hụt ngoại tệ của quốc gia và tạo gánh nặng khủng khiếp với những người lao động nghèo.
+ Chắc chắn có sự móc nối để trục lợi giữa cán bộ các Sở LĐTB XH nơi các lao động đi Hàn Quốc theo KLPT, thì mới có kiểu thu 6.000-15.000USD/lao động, trong khi thực tế theo quy định chỉ có 600-1.000USD.
Tôi nghĩ, XKLĐ là 1 nguồn thu ngoại tệ không nhỏ và khá ổn định cho quốc gia. Đồng thời cũng góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đào tạo ra được một số lượng lớn lao động có trình độ cao hơn, có cách làm việc kỷ luật và tác phong tốt hơn, có trình độ ngoại ngữ bổ sung sau khi về nước. (Rất nhiều lao động làm việc tại các nhà máy chế tạo bán dẫn, chip, màn hình, pin mặt trời, cơ khí chính xác, dầu khí...)
Qua đó cũng góp phần vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia, tăng cường tình hữu nghị giữa VN với các nước nơi lao động VN đến làm việc và học tập. Vì vậy, mong Chính phủ mà trực tiếp là các Bộ LĐTBXH, Ngoại giao thể hiện cao hơn trách nhiệm cũng như sự quan tâm. Để có được các biện pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong lĩnh XKLĐ hiện nay.
Nick Yeu Viet
email: tainanshan@yahoo.com.tw