1. Dòng sự kiện:
  2. Điều khoản Zalo gây tranh cãi
  3. Sổ tay VNeID
  4. Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm mới của Samsung dẫn đầu tại CES 2007

(Dân trí) - Ngoài 12 giải thưởng phát minh về thiết kế và công nghệ (IDEA) đạt được, Samsung còn dẫn đầu về lượng sản phẩm mới trình diễn tại đây, bao gồm các loại màn hình, máy nghe nhạc kỹ thuật số, máy in và truyền hình di động.

Tập đoàn này đã mở ra một thời kỳ bùng nổ công nghệ kỹ thuật số trong thế kỷ 21 khi tung ra hàng loạt sản phẩm mới giàu tính năng và thiết kế đẹp cho người sử dụng trong nhà cũng như ngoài trời. Sau đây là những dòng sản phẩm nổi bật của Samsung tại CES 2007.

TV LCD có độ phân giải cao 

 

Năm 2006, Samsung trở thành nhà cung cấp số 1 trên thế giới về TV màn hình phẳng cao cấp. Các dòng TV LCD mới của Samsung (40, 46 và 52 inch) đều phát huy thế mạnh về chất lượng hình ảnh, nhiều tính năng và kiểu dáng thiết kế thanh lịch. Cả 3 sản phẩm mới LNT 40665F, LNT4665F và LNT5265F đều có độ phân giải cao gấp 2 lần so với các tiêu chuẩn về độ phân giải cao thông thường (1920 x 1.080 pixel), độ tương phản cao tới 12.000:1 và tương thích các đầu đĩa Blu-ray phân giải cao.

 

A-VSB: Bước đầu tiên cho truyền hình di động

 

Công nghệ vừa ra mắt tại CES 2007 đã mở ra một tiêu chuẩn mới giúp các đài phát tín hiệu ở mức chi phí thấp đồng thời cho phép người dùng thưởng thức truyền hình bất cứ nơi đâu với máy tính xách tay hay các thiết bị cầm tay khác. A-VSB phát trên các chuẩn mực của ATSC để tăng cường các thiết bị thu nhận tín hiệu từ đài phát khi đang di động. Các tín hiệu TV A-VSB có thể được thu ở các TV LCD thông thường.

 

Samsung tin rằng công nghệ này sẽ có ảnh hưởng lớn trên thị trường TV xách tay và di động ở Mỹ. Vào tháng 2/2009, tất cả đài phát đều được yêu cầu bỏ tín hiệu analog và thay bằng tín hiệu kỹ thuật số nên A-VSB là một giải pháp tiềm năng giúp các đài phát chuyển đổi với chi phí rẻ nhất.

 

“Nhu cầu chia sẻ âm nhạc” và cuộc cách mạng về máy MP3

 

Samsung đã đưa máy nghe nhạc MP3 vượt qua những chức năng thông thường để có thể chia sẻ âm nhạc. Năm 2006, Samsung đã giới thiệu K5 với hệ thống loa trượt bên ngoài. Và năm nay, tập đoàn này tiếp tục ra mắt K3 với loa di động chia sẻ âm nhạc rất năng động. Ngoài ra, tại thị trường Mỹ Samsung T9B siêu mỏng cũng đã chào hàng, tích hợp đầy đủ chức năng truyền thông đa phương tiện, hỗ trợ Blue tooth và có thể sử dụng ở khoảng cách 10 m cùng những chức năng điều khiển từ xa như bật, tạm dừng, tìm kiếm và chỉnh âm lượng.

 

Đầu đĩa Blu-ray thế hệ mới

 

Từ thành công của Blu-ray thế hệ đầu BD-P1000 vào tháng 6/2006, Samsung đã giới thiệu BD-P1200 thế hệ thứ 2 với các chức năng cải tiến hơn phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí tại gia như khả năng lưu trữ gấp 5 lần so với các đầu DVD thường, cho phép phát các đĩa video và âm thanh đa kênh có độ phân giải cao. Với bộ xử lý hình ảnh chất lượng của Hollywood (HQV - Hollywood Quality Video), đầu đĩa BD-P1200 còn tăng cường độ sắc nét qua bộ lọc hình ảnh đồng thời tăng chất lượng âm thanh qua chuẩn Dolby digital Plus 7.1 kênh.

 

CLX-3160: đánh dấu sự gia nhập thị trường máy in đa chức năng

 

CLX-3160 là máy in laser màu đa chức năng đầu tiên của Samsung gồm 2 model: CLX-3160N 3 trong 1 (in, photo và scan) và CLX-3160FN 4 trong 1 (in, photo, scan và fax), có thể in mỗi phút 4 trang màu hoặc 17 trang trắng đen. Dòng máy này khá nhỏ gọn nhờ công nghệ NO-NOISTM giảm 30% kích thước và 33% trọng lượng so với các loại máy in khác.

 

Dàn âm thanh Home Theater: thay đổi trải nghiệm 

 

Samsung HT-X250 và HT-TXQ120 trình diễn ấn tượng về dàn âm thanh sống động với những tính năng đa dạng như nghe nhạc đa phương tiện, chức năng giải trí nhanh qua cổng USB độc quyền của Samsung cho phép chơi những định dạng như DivX, MP3, DVD Audio, WMA, CD-R/RW và DVD-R/RW và JPEGS. Bên cạnh thiết kế sang trọng rất “xứng đôi” với TV màn hình phẳng, khi kết hợp cùng chiếc DVD, dàn âm thanh này sẽ mang đến một trung tâm giải trí kỹ thuật số đa phương tiện.

 

Màn hình vi tính

 

Màn hình vi tính Samsung SynchMaster 931BW 19 inch, 206BW 20 inch và 226BW 22 inch dạng widescreen được công nhận là hỗ trợ hoàn toàn cho những phần mềm chạy trên Windows Vista. Cả 3 model mới này có thiết kế đẹp, cho phép kết nối với những sản phẩm nghe nhìn khác thông qua cổng kết nối kỹ thuật số Digital Visual Interface (DVI).

 

TV DLP - đột phá về chất lượng

 

Các dòng TV DLP mới như HL-T5087S, HL-T5687S và HL-T6187S có thiết kế mỏng như một màn hình phẳng với chất lượng hình ảnh nâng cao. Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ đèn hình LED với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, cao gấp 2 lần so với TV DLP thông thường. Gam màu rộng (NTSC 140%) cao hơn 152% so với TV thường và độ tương phản 10.000:1 cho hình ảnh sống động. TV DLP dùng công nghệ Wiselink cho phép nghe nhạc MP3 và xem hình (JPEG) qua cổng USB và 3 cổng HDMI dễ dàng kết nối cùng lúc 3 thiết bị khác nhau với cùng chất lượng hình ảnh. 

 

Siêu máy tính di động Q1P SSD

 

Sau Ultra Mobile PC Q1 ra mắt vào năm 2006, Q1P SSD hiện là siêu máy tính di động mạnh nhất với bộ nhớ flash 32 GB. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ứng dụng yêu cầu máy tính hoạt động ở nhiều điều kiện linh hoạt khác nhau. Q1P được trang bị ổ cứng SSD, có thời gian khởi động nhanh hơn từ 25-50% so với những máy dùng ổ cứng truyền thống với khả năng đọc nhanh gấp 300 lần (53 MB/s), ghi nhanh gấp 150 lần, thời gian sử dụng pin cũng dài hơn và tiêu tốn ít điện năng.

 

12 sản phẩm Samsung đoạt giải IDEA tại CES 2007 gồm TV Plasma HD HP-T5054 50 inch, HP-T5064 50 inch với trung tâm truyền thông đa phương tiện, máy nghe nhạc MP3 K5, K3, máy giặt Zeus WF327XAB, hệ thống loa Home Theatre HT-X250 600-Watt, HT-TXQ120 1000-Watt , siêu máy tính Q1P, máy in màu đa chức  năng CLX-3160FN, điện thoại Samsung SCH-i760, SGH-a727 và Ultra Music F300.

 

C.D.