Điểm mặt “gia đình” Apple iPod
(Dân trí) - Máy nghe nhạc số di động iPod của Apple đã tiến những bước dài thành công kể từ khi hãng “Quả táo” chính thức tung ra thị trường dòng iPod 5 GB đầu tiên cách đây bốn năm.
Năm 2002, Apple đã nhân đôi dung lượng và bổ sung thêm cho iPod một thanh cuốn để người dùng dễ dàng quản lý thư viện bài hát. Một năm sau đó, dung lượng của iPod lại tiếp tục tăng lên tới 40 GB. Và, 2004 chứng kiến sự ra mắt của một số mẫu iPod mới, trong đó có dòng Mini hoành tránh, Photo đắt đỏ và phiên bản U2 màu đen. Đầu năm 2005, thị trường giải trí lại ghi nhận thêm một số sản phẩm chơi nhạc kỹ thuật số của Apple – iPod Shuffle sử dụng thẻ nhớ flash, 30 GB iPod Photo, Mini nâng cấp với dung lượng lên tới 6 GB và tuổi thọ pin được nâng cao.
|
Sau đó là sự xuất hiện của iPod Photo 20 GB và phiên bản iPod U2 Special Edition đầy màu sắc.
Cuối năm 2005, “Quả táo” lại tiếp tục khẳng định tiếng tăm của mình trên thị trường máy nghe nhạc di động bằng các mẫu mới rất thời trang 2GB và 4GB iPod Nano với hai phiên bản đen và trắng. Và, cũng thời điểm này, Apple tung ra thị trường máy iPod có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay, 30 GB và 60 GB với hai màu đen, trắng. Kiểu dáng thanh mảnh hơn, màn hình lớn hơn, đặc biệt, với hai "chiến binh" này, người dùng có thể thưởng thức file video.
|
Máy nghe nhạc di động có nhiều thay đổi nhất trong dòng họ iPod là U2, màn hình màu với nhiều tùy biến thay đổi và thích hợp với những người mê nhạc Rock.
Đến đầu năm nay, chúng ta lại chứng kiến sự mở rộng thêm nữa của iPod Nano với phiên bản 1 GB. Đồng thời, Apple quyết định giảm giá bán của Shuffle – phiên bản 512 MB, 69 USD, phá ngưỡng 99 USD của thế hệ máy nghe nhạc của Apple.
|
Điều thú vị là tất cả “chiến binh” iPod đều không có máy nghe nhạc MP3 bằng đĩa cứng mini. Tuy nhiên, “con đẻ” của Apple và Motorola là ROKR sẽ giúp bạn thưởng thức nhạc MP3 bất kể khi nào.
N.Hương