An Giang:

Một huyện vận động cất 2.000 “Mái ấm tình thương” cho hộ khó khăn

(Dân trí) - Xuất phát từ thực tế địa phương còn gần 4.000 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, năm 2008, người dân và chính quyền huyện Thoại Sơn (An Giang) lập Hội Mái ấm tình thương (MATT). Sau 10 năm hoạt động, đến nay Hội đã cất 2.000 mái ấm tình thương cho người dân trên địa bàn huyện.

Trước thực trạng toàn huyện còn gần 4.000 hộ nghèo và cận nghèo đang khó khăn về nhà ở, đầu năm 2008, nhiều người dân có tấm lòng từ thiện tại các xã, thị trấn trong huyện đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây nhà tình thương cho người nghèo đang khó khăn về nhà ở. Nhưng do làm tự phát nên quy mô nhỏ lẻ. Đặc biệt là chưa có hệ thống quản lý hợp pháp nên chưa thu hút được các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Từ thực tế này, lãnh đạo huyện Thoại Sơn đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức lại. Ngày 08/07/ 2008, Hội MÂTT huyện Thoại Sơn chính thức ra đời với 80 hội viên, trên cơ sở huy động, hợp nhất các nhóm, tổ, đội những người dân làm thiện nguyện ở các xã, thị trấn trong huyện để chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 16/8 vừa qua, huyện Thoại Sơn long trọng làm lễ Tổng kết 10 năm thành lập Hội Mái ấm tình thương, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đến dự và phát động học tập, nhân rộng mô hình nhân ái này ra toàn tỉnh.
Ngày 16/8 vừa qua, huyện Thoại Sơn long trọng làm lễ Tổng kết 10 năm thành lập Hội Mái ấm tình thương, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đến dự và phát động học tập, nhân rộng mô hình nhân ái này ra toàn tỉnh.

Qua 10 năm hoạt động, Hội đã phát triển được 250 hội viên và hoàn thành được 2.000 MÂTT tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng, đó là chưa kể đến con số 78.750 ngày công của người dân tự nguyện tham gia làm việc. Ngoài ra, Hội còn vận động kinh phí hỗ trợ ăn uống cho các hội viên tham gia làm việc với số tiền 384 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp, cho biết: “Qua khảo sát thực tế, trong 2.000 hộ được Hội hỗ trợ nhà ở, đều có cuộc sống khá hơn trước đây. Đặc biệt, có 700 hộ đã thoát nghèo bền vững”.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng cho Hội bức tranh chữ Tâm bằng lá thốt nốt do nghệ nhân Võ Văn Tạng của huyện Thoại Sơn thực hiện
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng cho Hội bức tranh chữ Tâm bằng lá thốt nốt do nghệ nhân Võ Văn Tạng của huyện Thoại Sơn thực hiện

Ngày 16/8 vừa qua, huyện Thoại Sơn long trọng làm lễ Tổng kết 10 năm thành lập Hội Mái ấm tình thương, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng. Đây là sự kiện chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng của tỉnh An Giang. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đến dự và phát động học tập, nhân rộng mô hình nhân ái này ra toàn tỉnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cũng tặng cho Hội bức tranh chữ Tâm bằng lá thốt nốt do nghệ nhân Võ Văn Tạng của huyện Thoại Sơn thực hiện với mong muốn tri ân những trái tim nhân ái, và động viên, kêu gọi các địa phương trong tỉnh học tập, sớm nhân rộng mô hình nhân ái này.

Nguyễn Hành