Vẽ tranh bằng sô-cô-la

Nguyên liệu để sử dụng cho những bức tranh của ông là loại sô-cô-la hảo hạng mang đến từ Bỉ, nơi mà người ta chẳng thể tìm đâu ra loại sô-cô-la ngon tuyệt như ở đây.

Không chỉ đẹp, bắt mắt, các tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ người Australia Sid Chidliac còn khiến khứu giác của người xem cảm nhận được vị… thơm ngon vì ông sử dụng chất liệu là Sô-cô-la hảo hạng để vẽ. Các bức tranh bằng chocolate của Chidiac đã được đem đi triển lãm tại nhiều phòng tranh nổi tiếng thế giới và ở đâu cũng được công chúng yêu nghệ thuật và cả sô-cô-la hết sức đón nhận.

 

Trong suốt 3 năm qua, người đàn ông chỉ mới 36 tuổi này đã vẽ tất cả khoảng 12 bức tranh bằng sô- cô-la, về các đề tài khác nhau trong cuộc sống. Trong đó, một bức vẽ được trả tới 80 nghìn đô la Mỹ vì nhân vật chính của bức tranh là ngôi sao điện ảnh nối tiếng thế giới Marilyn Moore.

 

Chidiac cũng đã bỏ nhiều công sức trong việc pha chế và tìm ra những gam màu mới từ các loại sô-cô-la để tranh của ông sinh động và chân thực nhất.

 

Trước khi phát minh ra nguyên liệu độc đáo này, Chidiac chỉ là một hoạ sĩ bình thường và chưa gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhưng chính sự kiện này mà tên tuổi của ông đã được biết đến trên toàn thế giới, đồng thời cũng mang lại những bản hợp đồng giá trị.

 

Theo 24h.com.vn