Dân làng Thái Lan đổ xô đến chạm vào bê đột biến 5 chân để cầu may

Trà Xanh

(Dân trí) - Một con bê dị tật sinh ra với năm chân đã trở thành con vật nổi tiếng trong vùng và được tôn sùng bởi những người dân mê tín từ khắp nơi.

Dân làng Thái Lan đổ xô đến chạm vào bê đột biến 5 chân để cầu may - 1
Dân làng vây quanh con bê đột biến để có cơ hội chạm vào nó với hy vọng nhận được may mắn

Đoạn video cho thấy những người dân làng tụ tập trên cánh đồng để thay phiên nhau chạm vào con bê kỳ lạ ở tỉnh Surin, đông bắc Thái Lan, vào ngày 6/1 vừa rồi. Khi máy quay lia đến hình ảnh chú bê tội nghiệp, có thể nhìn thấy nó sở hữu chân phụ nhô ra từ phía lưng. Chân thứ năm của nó cũng có móng guốc nhưng chúng đan vào nhau.

Bê 5 chân trở thành con vật linh thiêng của dân làng Thái Lan

Thật đáng kinh ngạc, dù đột biến nhưng con bê 2 tuổi tên là Kamkoo lại khỏe mạnh và có thể chạy loăng quăng quanh cánh đồng ăn cỏ cùng với mẹ.

Dân làng Thái Lan đổ xô đến chạm vào bê đột biến 5 chân để cầu may - 2
Hai cậu bé chơi với con bê đột biến

Gia đình sở hữu con bê tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho họ vì theo lịch âm, năm 2021 là năm Sửu, một loài có họ hàng gần với bò.

"Tôi có một giấc mơ rằng người cha quá cố của tôi bảo tôi hãy chăm sóc con bê này và ghi số 65 vào tờ vé số", Thongjan Glangvichit, người nuôi con bê cho biết.

Vợ anh là Bualee nói: "Tôi mơ thấy một người đến và nói với tôi rằng 551-465 sẽ là số trúng xổ số".

Và không chỉ chủ nhân của Kamkoo tin rằng nó là điều may mắn. Cư dân địa phương kể rằng từ khi con bê được sinh ra, họ đã mơ thấy người thân của mình cho họ biết những con số mà họ sẽ sử dụng để ghi vé xổ số. Những cuộc gặp gỡ động vật cũng được cho là may mắn.

Thực tế, dị tật của con bê được cho là do "plymelia" - một dị tật bẩm sinh dẫn đến hình thành một chi phụ trên hầu hết các loài động vật sống trên cạn.