Chó “ăn vụng” thảm chùi chân, quần lót, thìa muỗng…

(Dân trí) - Đưa con chó Bubba tới bệnh viện cấp cứu, cô chủ Melissa Kennedy tá hỏa khi phát hiện ra rằng: trong dạ dày con vật cưng chình ình một miếng thảm lót sàn bếp vừa to vừa dầy - nguyên nhân khiến Bubba đổ bệnh.

Dù bản thân cũng là một bác sĩ và là giảng viên của trường cao đẳng Y tế thú y thuộc ĐH Tennessee, Kenedy vẫn không sao giấu nổi sự ngỡ ngàng và lo lắng cho tính mạng con chó cưng. Mãi cho đến khi người ta dùng đèn nội soi “câu” chiếc thảm ra khỏi họng Bubba, cô mới dám thở phào.

 

Với kinh nghiệm công tác lâu năm, Kenedy khẳng định chính căn bệnh viêm dạ dày mãn tính là nguyên nhân khiến Bubba có hành động kỳ quặc như vậy. Nó có thể ngấu nghiến bất cứ thứ gì lạ - dù không phải đồ ăn - để mong làm dịu cơn sôi réo ùng ục trong cơ thể. Các bác sĩ thú y gọi triệu chứng này là “pica”.

 

Căn bệnh này không phải hiếm gặp ở loài chó. Một số con ăn tạp đơn thuần vì thiếu chất dinh dưỡng, một số khác lại do bệnh viêm đường ruột hoặc đau dạ dày.

 

Để trấn áp những cơn đau chúng có thể tống vào họng những thứ kỳ cục nhất, ví dụ như đồ trang sức, thắt lưng da, thẻ tín dụng, thậm chí… quần áo lót.

 

Bác sĩ Karen Tobias, hiện đang công tác tại trường Y dược thú y thuộc ĐH Tennessee  ở Knoxville cho biết, có trường hợp một con chó “ăn vụng” hết của cô chủ 13 chiếc quần lót, một quần dài, chưa kể dây thừng, đá… Chú cẩu ăn tạp này cuối cùng đã phải lên bàn mổ.

 

Thắt lưng da có vẻ là “món” được chó boxer ưa chuộng trong khi các giống chó nhỏ lại khoái đồ trang sức hơn. Tobias biết một quý cô đã suýt mất mặt dây chuyền nạm kim cương sau khi bị chú chó cốc tai cụp nuốt mất. May mắn là 2 ngày sau, viên đá quý cũng “tòi” ra ngoài theo đường tiêu hóa.

 

HM

Theo Tennessean