“Cậu nhỏ” lên suốt 3 ngày không xuống vì uống chất kích dục dành cho bò

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mexico đã phải nhập viện phẫu thuật vì “cậu nhỏ” cương cứng suốt 3 ngày không chịu xẹp sau khi ông ta uống chất kích thích của bò đực.

“Cậu nhỏ” lên suốt 3 ngày không xuống vì uống chất kích dục dành cho bò - 1
Nạn nhân nhập viện do uống thuốc kích thích dành cho bò đực

Các bác sĩ bệnh viện Specialist 270 (Reynosa, Tamaulipas) đã phải phẫu thuật khẩn cấp cho người đàn ông giấu tên này bởi tình trạng cương cứng quá dai dẳng.

Ông này cho biết đã uống chất kích dục dành cho bò để “vào cuộc yêu” với một phụ nữ 30 tuổi.

Các bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân đã uống một loại chất kích dục mua ở Veracruz (miền Đông Mexico) mà nông dân vùng đó thường dùng khi muốn lấy tinh trùng bò đực để thụ tinh”.

Hiện chưa rõ tình trạng của bệnh nhân sau phẫu thuật.

Vào tháng 9 vừa qua, một người đàn ông ở Bristol (Anh) cho biết anh ta đã bị đau đớn do tình trạng cường dương kéo dài suốt 36 tiếng sau khi uống thuốc giảm đau. Elliott Rossiter, 41 tuổi, đã bị nghiện thuốc giảm đau có codeine, oxycodone và morphine sulphate sau những lần được bác sĩ kê đơn. Vấn đề là mặc dù “cậu nhỏ” căng cứng như vậy nhưng bệnh nhân không hề có ham muốn tình dục.

Thông thường tình trạng cương dương sẽ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Do đó khi nó kéo dài trên 4 tiếng sẽ gây ra các vấn đề rất nguy hiểm, gây tổn thương vĩnh viễn “cậu nhỏ”.

Theo các chuyên gia y tế, để “giải áp” cho dương vật, họ sẽ dùng kim để lấy máu đang dồn về “cậu nhỏ”. Nếu không thành công, các bác sĩ sẽ phẫu thuật để lấy máu ra. Và sau phẫu thuật, “cậu nhỏ” của những người đàn ông này sẽ mất chức năng cương dương.

Nhân Hà

Theo DM