Tăng hơn 100 điểm, Dow Jones thiết lập đỉnh cao mới

(Dân trí) - Lợi nhuận của Intel và JP Morgan Chase khiến thị trường rất lạc quan. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 103,69 điểm tương đương 0,9% lên mức 11.123,11 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên mức 1.210,65 điểm tại thị trường New York. S&P 500 như vậy có mức tăng mạnh nhất từ ngày 05/03 và là ngày đầu tiên từ tháng 9/2008 chỉ số  này vượt mức 1.200 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 38,87 điểm tương đương 1,58% lên mức 2.504,86 điểm.

Cổ phiếu của tất cả các nhóm ngành đồng loạt tăng điểm. Cổ phiếu công ty sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô tăng 1,08%. Cổ phiếu năng lượng tăng 1%. Cổ phiếu tài chính tăng 1,92%. Cổ phiếu công nghệ tăng 1,94%.

Phiên hôm qua, các chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq tăng 0,7%, đà tăng điểm có giảm bớt vào khoảng 10h sáng nhưng sau đó mạnh dần lên vào cuối phiên. 

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chi phí cuộc sống trong tháng 3/2010 tăng 0,1% sau khi không tăng trong tháng trước đó. Báo cáo khác từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy dự trữ hàng tồn kho doanh nghiệp Mỹ tháng 2/2010 tăng 0,5%, cao hơn dự báo tăng 0,4% theo tính toán của các chuyên gia.

Các chuyên gia dự  báo lợi nhuận quý 1/2010 của nhóm công ty thuộc chỉ  số S&P 500 tăng 30%, như vậy lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ sẽ có quý tăng trưởng tốt nhất từ năm 2007.

Chỉ số S&P 500 hiện đã tăng 79% so với mức thấp kỷ lục trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009, nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng trở lại, FED duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục để đảm bảo đà phục hồi kinh tế.

Cổ phiếu Intel tăng 3,3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và lên mức 23,52USD/cổ phiếu, mức đóng cửa cao nhất từ tháng 8/2008. Doanh thu quý 2/2010 được dự báo có thể lên 10,6 tỷ USD và doanh thu cả năm có thể đạt mức kỷ lục.

Cổ phiếu JP Morgan tăng 4,1% lên mức 47,73USD/cổ phiếu và ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với các cổ phiếu khác thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones. Giám đốc điều hành của JP Morgan nhận định tình hình thị trường nhà đất Mỹ và nền kinh tế khá hơn sẽ là yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận của ngân hàng phục hồi.

Giám đốc tài chính của JP Morgan cho biết tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng và thế chấp cũng đang cải thiện. Báo cáo vào ngày mai sẽ  cho thấy thông tin về lĩnh vực sản xuất tại New York và Philadelphia, tình hình sản xuất công nghiệp và số lượng người thất nghiệp lần đầu tại Mỹ.

Ngọc Diệp
Theo CNNMoney