Vĩnh Phúc - cầu nối giữa Tây Bắc với Hà Nội

(Dân trí) - Chiều 10/2, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tuyên truyền và công bố kế hoạch Kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 – 12/2/2015) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tại buổi họp, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã bày tỏ sự cảm ơn tới các cơ quan thông tin báo chí, các nhà báo, phóng viên trong thời gian qua đã đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc, quan tâm và đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động diễn ra địa phương. Thời gian tới tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh.

Vĩnh Phúc công bố kế hoạch kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh.
Vĩnh Phúc công bố kế hoạch kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh.

Thẳng thắn trả lời những vấn đề mà báo chí quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, báo chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, sáng tạo, hội nhập vì sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung; đẩy mạnh tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, kịp thời phát hiện những nhân tố, mô hình điển hình tốt, phản ánh rõ những bất cập còn tồn tại cần khắc phục.

Tại đây, ông Hùng cũng đã chia sẻ và phân tích rõ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 65 năm qua; sự năng động, sáng tạo của con người Vĩnh Phúc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2014, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều bước tiến mạnh, thu ngân sách toàn tỉnh đạt cao nhất từ trước tới nay. Vĩnh Phúc cũng đã chú trọng đầu tư nhiều công trình di tích lịch sử, có thêm 3 xã trong số 17 xã đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 2014; hiện nay tỉnh có hơn 40 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2016 trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ông Hùng cũng đã chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh, khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Một góc Thị trấn Tam Đảo.
Một góc Thị trấn Tam Đảo.

Vĩnh Phúc là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nằm ở cửa ngõ của Thủ đô, có diện tích tự nhiên 1.231 km2, có dân số năm 2013 là 1.027.000 người, trong đó có 7 dân tộc anh, em sinh sống trên địa bàn tỉnh gồm: Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Cao Lan, Mường. Tỉnh có 9 đơn vị hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện; 137 xã, phường, thị trấn.

Với vị trí gần sân bay Quốc tế Nội Bài, Vĩnh Phúc là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng và có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

Một góc Thị trấn Tam Đảo.

Tỉnh Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn với những quần thể danh lam, thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng: rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải, hồ Làng Hà... Nhiều lễ hội dân gian đậm đà bản sắc dân tộc và rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và giá trị tâm linh như danh thắng Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, Di chỉ Đồng Đậu...

Các hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc được phát động từ đầu năm 2014 đã đạt được nhiều kết quả thiết thực đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Quốc Cường