Việt Nam hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Mozambique

(Dân trí) - Việt Nam đã hỗ trợ Mozambique 200.000 USD để cứu trợ nạn nhân trong trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1971 tại nước này, làm 64 người thiệt mạng - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Mozambique vừa trải qua một trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1971. Theo Trung tâm quản lý thiên tai Mozambique (INGC), mưa lớn, lũ lụt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 137.600 người dân tại các tỉnh Zambezia, Nampula, Cabo Delgado và Tete.

Riêng tỉnh Zambezia, nơi Việt Nam có chuyên gia nông nghiệp làm việc và triển khai dự án hợp tác, bị thiệt hại nặng nề nhất với 4.963 ngôi nhà, 378 lớp học, 6 trung tâm y tế, 51 cây cầu bị phá hủy hoàn toàn; 23.893 hộ gia đình bị thiệt hại và đã có 64 người chết.

Người dân Mozambique trèo lên mái nhà để tránh lũ (Ảnh PressTV)

Người dân Mozambique trèo lên mái nhà để tránh lũ (Ảnh PressTV)


Từ ngày 12/1, Chính phủ Mozambique nâng mức cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất (báo động đỏ) tại tất cả các tỉnh miền Trung và miền Bắc, đồng thời chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế và khu vực hỗ trợ Mozambique khắc phục hậu quả lũ lụt, trợ giúp nhân đạo cho người dân.

Nhằm hỗ trợ Chính phủ vừa mới thành lập tại Mozambique, đồng thời thể hiện sự chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn với người dân địa phương, Việt Nam đã quyết định dành 200.000 USD, thông qua liên doanh Movitel của Tập đoàn Viettel tại Mozambique, để cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân thiên tai.

Ngoài ra, Việt Nam còn hỗ trợ phương tiện thông tin liên lạc (modem để kết nối Internet, thẻ sim điện thoại và hỗ trợ cước liên lạc) cho người dân và nhân viên cứu trợ người Mozambique cũng như các tổ chức nhân đạo tại khu vực lũ lụt. 

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique và công ty Mozvitel đang tích cực phối hợp với Trung tâm quản lý thiên tai Mozambique để phân phát hàng cứu trợ đến tay người dân bị nạn. Các hoạt động nói trên được chính quyền Mozambique, cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ nhân đạo tại đây hoan nghênh và đánh giá cao.

Nam Hằng