Trung ương bàn cách nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế

(Dân trí) - Ngày làm việc thứ 3 hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, xem xét những chính sách nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Ngày 11/10, Trung ương thảo luận về đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ngày 11/10, Trung ương thảo luận về đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cụ thể, buổi làm việc sáng nay, 11/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Hội nghị Trung ương 4 họp trong bối cảnh dự báo về khả năng hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% rất khó khăn. Dù vậy, trong phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa qua, Chính phủ vẫn thống nhất không xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch được giao.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

P.T