Triển lãm ảnh về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

(Dân trí) - Ngày 2/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Sở VH-TT&DL tỉnh này phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển lãm ảnh tư liệu: “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào”.

Triển lãm nhằm chào mừng kỷ niệm 37 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2012) và nhân dịp kết thúc “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”; thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Triển lãm với gần 140 tác phẩm chia làm 3 phần, gồm: “Láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu bền chặt”; “Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” và “Việt Nam - Lào đoàn kết cùng nhau hướng tới tương lai”.

Triển lãm thể hiện sâu đậm mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào nói riêng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa 2 nước mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã dày công vun đắp. Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn của việc thiết lập quan hệ ngoại giao, ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước; không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Triển lãm mở cửa phục vụ từ ngày 2/12 đến ngày 10/12.

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm:

Đồng chí Lê Thiệu Huy (người đứng bậc cuối cùng) và Ban tham mưu bộ đội tình nguyện Việt

Đồng chí Lê Thiệu Huy (người đứng bậc cuối cùng) và Ban tham mưu bộ đội tình nguyện Việt Nam chụp ảnh trước khi lên đường sang Lào, năm 1946. (Liệt sỹ Lê Thiệu Huy là người đã hy sinh thân mình che đạn cho hoàng thân Xuphanuvông khi rút lui qua sông Mê Kông, tại Thà Khẹt, ngày 21/3/1946).

Đồng chí

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản (người đầu tiên bên trái) cùng các cán bộ quân đội Việt Nam tại Lào, năm 1949.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và cán bộ Đoàn 80 Quân tình nguyện Việt

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và cán bộ Đoàn 80 Quân tình nguyện Việt Nam cùng đội xung kích dân tộc Mông tại Xiềng Khọ, Sầm Nưa, năm 1950.

Đồng chí Cayxỏn Phômvihản và cán bộ Đoàn 80 Quân tình nguyện Việt

Hoàng thân Xuvana Phuma, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào và Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước yết kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 26/4/1961.

Bộ đội tình nguyện Việt

Bộ đội tình nguyện Việt Nam liên hoan chia tay Nhân dân các bộ tộc Lào trước khi về nước, năm 1961.

Bộ đội tình nguyện Việt

Hội đàm giữa Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn dẫn đầu và Trung ương Đảng Nhân dân Lào do Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Nhân dân Lào Cayxỏn Phômvihản, Hà Nội năm 1967.

Bộ đội tình nguyện Việt

Hội đàm giữa đoàn Đại biểu Quân ủy Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trưởng đoàn với đoàn Đại biểu Quân ủy Quân giải phóng Nhân dân Lào do đồng chí Khămtày Xiphănđon làm trưởng đoàn, Hà Nội năm 1973.

Lễ ký kết Tuyên bố chung Lào – Việt

Lễ ký kết Tuyên bố chung Lào – Việt Nam, Viêng Xay (Lào), ngày 6/11/1973.

Viết Hảo