Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón lãnh đạo Cuba

(Dân trí) - Sáng nay (9/11), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón lãnh đạo Cuba - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba - cùng Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ ngày 8/11-10/11.

Sáng 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón. Đây là lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia trên cương vị Chủ tịch nước.

Các cháu thiếu nhi Việt Nam cầm cờ chào đón lãnh đạo Cuba tới thăm
Các cháu thiếu nhi Việt Nam cầm cờ chào đón lãnh đạo Cuba tới thăm

Tham dự lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Chung; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón lãnh đạo Cuba - 4
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Cuba
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Cuba
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón lãnh đạo Cuba - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón lãnh đạo Cuba - 7
Lãnh đạo hai nước cùng Phu nhân tại Phủ Chủ tịch
Lãnh đạo hai nước cùng Phu nhân tại Phủ Chủ tịch

Trước đó, tối 8/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đón đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân và đoàn cấp cao Cuba tại sân bay Nội Bài.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez cho biết, tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trở thành một biểu tượng vô cùng đặc biệt, tình hữu nghị hai nước được hình thành nên từ tình anh em, sự hợp tác, tôn trọng lẫn nhau bởi các lãnh tụ.
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez cho biết, tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trở thành một biểu tượng vô cùng đặc biệt, tình hữu nghị hai nước được hình thành nên từ tình anh em, sự hợp tác, tôn trọng lẫn nhau bởi các lãnh tụ.

Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của cả hai bên trong việc tiếp tục phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng của thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro là những hiện thân của biểu tượng đó.

Tin: Châu Như Quỳnh
Ảnh: Hữu Nghị