Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga vào tuần tới theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN – Nga từ ngày 16-20/5/2016.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 7/4.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP)

Việt Nam và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/1/1950. Ngày 16/6/1994, hai nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Tháng 3/2001, Việt Nam và Nga đã xác lập mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin.

Tháng 7/2012, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện qua Tuyên bố chung trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua phát triển năng động, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hai nước do còn vướng mắc trong vấn đề kiểm soát chất lượng nông, thủy, hải sản xuất khẩu của Việt Nam; vấn đề thanh toán xuất nhập khẩu đã và đang dần được tháo gỡ.

Hiện Nga đứng thứ 17 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 114 dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Hợp tác quốc phòng được đẩy mạnh. Nga là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Hai bên duy trì Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nam Hằng