Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

(Dân trí) - Chiều 11/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã tín nhiệm bầu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được tín nhiệm làm Ủy viên.

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 485 đại biểu Quốc hội đồng ý giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được Quốc hội đồng ý làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với số phiếu lần lượt là 485, 484 và 485.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Trước đó, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phùng Quang Thanh.

Cũng trong buổi chiều ngày 11/4, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, 2 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước (với 96,76% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành); ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ (với 97,37% ĐBQH tán thành).

13 đồng chí được phê chuẩn làm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm có: Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội (với 97,98% ĐBQH tán thành); Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội (với 97,37% ĐBQH tán thành); Ông Phạm Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức Trung ương (với 96,76% ĐBQH tán thành); Ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương (với 97,77 % ĐBQH tán thành); Ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng (với 97,98 % ĐBQH tán thành); Ông Tô Lâm - Bộ trưởng Công an (với 97,57 % ĐBQH tán thành); Ông Trần Văn Túy - Trưởng Ban công tác đại biểu (với 97,98 % ĐBQH tán thành); Ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Nội vụ (với 97,17 % ĐBQH tán thành); Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (với 97,77 % ĐBQH tán thành); Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (với 93,95 % ĐBQH tán thành); Ông Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (với 94,74 % ĐBQH tán thành) ; Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương (với 90,49 % ĐBQH tán thành); Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (với 95,14 % ĐBQH tán thành).

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quang Phong