Quảng Ngãi:

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

(Dân trí) - 200 lá cờ đỏ thắm đã theo 1.000 ngư dân Quảng Ngãi thẳng tiến ra ngư trường Trường Sa của Tổ quốc.

Ngày 2/3, tại cửa biển Sa Cần (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thăm hỏi và tặng 200 lá cờ tổ quốc cho ngư dân nhân ngày ngư dân xuất bến ra ngư trường Trường Sa.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân - 1

Tại buổi tặng cờ, ông Hà Minh Đích - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã thăm hỏi, chúc ngư dân một năm mới ra quân đánh bắt thắng lợi. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến thăm, tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tại đồn Biên phòng Bình Đông (huyện Bình Sơn) nhân ngày truyền thống bộ đội Biên phòng.

Khu vực cửa biển Sa Cần có đội tàu hơn 100 chiếc với 1.000 ngư dân ở các xã Bình Chánh, Bình Dương, Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) chuyên làm nghề câu mực khơi. Mỗi phiên biển của ngư dân kéo dài từ 2,5 đến 3 tháng. Các tàu cá vừa đánh bắt ở Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng phần lớn thời gian ngư dân tham gia khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Ngư dân làm nghề câu mực khơi ở Sa Cần được mệnh danh là cư dân Trường Sa. Bởi mỗi năm ngư dân chỉ ở đất liền khoảng 2 tháng, 10 tháng còn lại trong năm là ở Trường Sa.

Quốc Triều