“Tại đồi A1, cách mỗi bước chân là một đồng đội ngã xuống”

(Dân trí) - “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngay tại đồi A1, cứ cách mỗi bước chân là một chiến sĩ, đồng đội chúng tôi ngã xuống để làm nên chiến thắng lịch sử này...” - cựu chiến binh 84 tuổi nhớ lại quá khứ hào hùng mà đau thương.

Chiều 6/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định – Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng - Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Tọa đàm: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự buổi toạ đàm có các vị lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, MTTTQVN tỉnh Bình Định, các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt, còn có mặt của 11 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tọa đàm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”
Tọa đàm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên quê hương Bình Định anh hùng có trên 1.300 cựu chiến binh tham gia kháng chiến. Đây là dịp để các cựu chiến binh được gặp mặt, ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất, vẻ vang của dân tộc ta, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ phải gia sức học tập, rèn luyện để tiếp bước cha anh.

Đại tá Trương Đức Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định - nhắc lại: “Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường gian khổ, chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc toàn thắng. Đây là một chiến công vô cùng oanh liệt “lừng lẫy năm châu, chân động địa cầu” góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam và thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.

Tọa đàm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bính, người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ kể lại 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân và dân ta

Đại tá cũng nhấn mạnh: “60 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị. Để tiếp tục làm rõ những chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn và tài thao lược của Đảng; nghệ thuật chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường, của quân và dân Việt Nam; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh hiện nay”.

Buổi tọa đàm tập trung làm sáng tỏ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; chủ trương đường lối lãnh đạo, tầm nhìn của Đảng và nghệ thuật chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân uỷ, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, vai trò của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; quá trình hình thành liên minh chến đấu ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế; ý nghĩa, tầm vóc to lươn, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ trong xay dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay.

Cựu chiến binh Trần Tụy, cựu chiến sĩ Điện Biên phát biểu tham luận 
Cựu chiến binh Trần Tụy, cựu chiến sĩ Điện Biên phát biểu tham luận 

Cựu chiến binh Phan Biền (84 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn), người lính pháo binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, vừa trở về nhà sau 9 ngày cùng đoàn CCB tỉnh Bình Định ra thăm chiến trường xưa, bồi hồi chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động vì 60 năm tôi mới về lại chiến trường xưa để thắp cho các đồng đội mình một nén nhang. Hôm nay, tôi lại vinh dự được phát biểu tải buổi tọa đàm, tôi chỉ có đôi lời nói thêm: trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngay tại đồi A1, cứ cách mỗi bước chân là một chiến sĩ, đồng đội chúng tôi ngã xuống để làm nên chiến thắng lịch sử này. Tôi mong rằng thế hệ trẻ phải tiếp tục noi gương tiếp bước truyền thống anh hùng của cha ông ta”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - khẳng định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ về sức người, sức của của quân và dân Bình Định trên chiến trường Khu V. Đặc biệt, là sự tham gia của 11 đồng chí cán bộ, chiến sĩ quê hương Bình Định đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Điện Biên Phủ. Phát huy tinh truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định luôn ra sức phấn đấu, viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp nối ngọn lửa truyền thống của cha ông”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bình Định và Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tặng quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Doãn Công