Quảng Ngãi

Sau 1 năm triển khai 385 tàu cá theo Nghị định 67

(Dân trí) - Sáng ngày 7/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị “Sơ kết hơn 1 năm triển khai Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản”.

Hội nghị do ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ các Bộ, Ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển cùng các ngân hàng, ngư dân.

Hội nghị tập trung lắng nghe ý kiến nhằm sớm tháo gỡ khó khăn giúp ngư dân có điều kiện vươn khơi bám biển.
Hội nghị tập trung lắng nghe ý kiến nhằm sớm tháo gỡ khó khăn giúp ngư dân có điều kiện vươn khơi bám biển.

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị định 67, các ngân hành thương mại đã thực hiện ký hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp 385 tàu (trong đó đóng mới 365 tàu cá và nâng cấp 20 chiếc tàu), tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng với mức vay từ 60 - 90% tổng giá trị đầu tư. Hiện nay, tiến độ giải ngân và dư nợ đạt gần 2.000 tỷ đồng. Trong số đó, có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động đánh bắt ngoài biển.

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu một số tồn tại gồm thuế giá trị gia tăng, chủ tàu có đủ điều kiện vay chưa có nhu cầu tham gia, bảo hiểm tàu, mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo hiệu quả sản xuất của ngư dân,... đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ từ Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các địa phương vùng ven biển.

Tàu vỏ thép đầu tiên được tiếp cận vốn vay theo Nghị định 67 được triển khai ở Quảng Ngãi.
Tàu vỏ thép đầu tiên được tiếp cận vốn vay theo Nghị định 67 được triển khai ở Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, đề nghị các ngân hàng tham gia cho vay cần tiếp tục cải cách trình tự, thủ tục thẩm định dự án, phương án vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo hướng đơn giản, phù hợp với quy định của pháp luật và trình độ của ngư dân, không chồng chéo với thủ tục phê duyệt danh sách. Trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn về hồ sơ, các ngân hàng thương mại cần báo cáo ngay đến Ngân hàng Nhà nước địa phương hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị: “Các Ngân hàng Nhà nước từng địa phương cần bám sát chỉ đạo các cấp, hỗ trợ rà soát, tháo gỡ các khó khăn của ngư dân trong việc tiếp cận chính sách trong Nghị định 67, đồng thời tháo gỡ vướng mắc và lắng nghe ý kiến của ngư dân. Trong tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay, ngư dân hoạt động ở vùng biển xa phải đoàn kết, liên kết với nhau để khai thác hỗ có hiệu quả và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Hồng Long