Sáng nay trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Dân trí) - Theo chương trình làm việc đã được thống nhất, phần cuối buổi làm việc sáng nay, 30/3, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Quốc hội khoá XIII sẽ bầu ngay người lãnh đạo mới 1 ngày sau đó.


Trong bản báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Quốc hội nhận rõ phần trách nhiệm của mình trước sự yếu kém của đất nước. (Ảnh: Việt Hưng).

Trong bản báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Quốc hội nhận rõ phần trách nhiệm của mình trước sự yếu kém của đất nước. (Ảnh: Việt Hưng).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. UB Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội ngay trước khi nhiệm kỳ khoá XIII kết thúc để kiện toàn sớm nhân sự các cơ quan nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ 12.

Theo kết quả Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của nhà nước không tái cử, không còn tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Như vậy, các vị này sẽ không giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước khoá tới.

Nếu theo thông lệ, đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá mới, việc chuyển giao quyền lực sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, do yêu cầu kiện toàn ngay bộ máy nhân sự để cả nước sớm bắt tay triển khai những nhiệm vụ mới theo Nghị quyết Trung ương khoá XII của Đảng nên công tác nhân sự được làm ngay tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII này. Đến tháng 7 năm nay, Quốc hội khoá mới sẽ tiếp tục bầu, phê chuẩn nhân sự khoá này của mình.

Sau khi UB Thường vụ Quốc hội có tờ trình, các đại biểu Quốc hội sẽ có thời gian thảo luận tại các Đoàn về việc miễn nhiệm sớm đối với Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng. Chiều nay, 30/3, Quốc hội bỏ phiếu kín nhiễm miện Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm trước khi UB Thường vụ tiếp tục trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch mới.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi cởi mở với báo chí về nhiệm kỳ công tác vừa qua. (Ảnh: Bích Diệp)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao đổi cởi mở với báo chí về nhiệm kỳ công tác vừa qua. (Ảnh: Bích Diệp)

Trước đó bên lề hành lang Quốc hội ngày 23/3, chia sẻ với các phóng viên báo chí về nhiệm kỳ đã qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ông không còn trăn trở điều gì bởi có hai việc lớn thì ông đều đã "hoàn thành nhiệm vụ".

Việc thứ nhất đó là những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, ông nói "tôi đã cố gắng làm hết sức, tận tâm tận lực, từ rèn luyện và đào tạo bản thân, tự vượt qua được chính mình để làm tốt công việc". Còn nhiệm vụ thứ hai đó là chuẩn bị người thay thế.

Ông cũng trải lòng, việc soạn thảo và ban hành Hiến pháp 2013 là kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời làm lãnh đạo cũng như nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội của ông.

Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, quê quán Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An, là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ...

P.Thảo