Quảng Ngãi công bố nghị quyết của Chính phủ về mở rộng TP

(Dân trí) - Sáng ngày 25/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 123 ngày 12/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa để mở rộng TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, TP Quảng Ngãi mở rộng về hướng huyện Sơn Tịnh, lấy diện tích tự nhiên gần 10.100ha với hơn 99.700 nhân khẩu. Bao gồm thị trấn Sơn Tịnh và 9 xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa và Tịnh Kỳ.

Đối với huyện Tư Nghĩa, sáp nhập 3 xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú và Nghĩa An, với tổng diện tích tự nhiên 2.243,48ha và 46.165 nhân khẩu.

Lễ công bố mở rộng TP Quảng Ngãi

Lễ công bố mở rộng TP Quảng Ngãi

Sau khi sáp nhập, TP Quảng Ngãi có tổng diện tích 16.015,34ha, 260.252 nhân khẩu và 23 đơn vị hành chính (gồm 9 phường và 14 xã). Trong đó, thành lập mới phường Trương Quang Trọng.

Theo Nghị quyết 123, huyện Sơn Tịnh còn lại 24.341,31ha diện tích, 95.597 nhân khẩu và 11 xã gồm Tịnh Bình, Tịnh Minh, Tịnh Thọ, Tịnh Hà, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Sơn, Tịnh Phong, Tịnh Bắc, Tịnh Giang và Tịnh Đông. Huyện Tư Nghĩa còn lại 20.536,24ha diện tích, 128.333 nhân khẩu và 15 đơn vị hành chính bao gồm 2 thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, 13 xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương và Nghĩa Mỹ.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Cao Khoa – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong những năm qua, TP Quảng Ngãi đã chuyển mình rất nhanh, phát triển vượt bậc, cho đến nay đã sử dụng 99,3% diện tích tự nhiên và 65,8% diện tích dành cho phát triển đô thị. Để phát triển bền vững toàn diện, xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh thì việc việc mở rộng địa giới hành chính của thành phố Quảng Ngãi là điều tất yếu, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.

Như vậy, vào ngày 1/4 tới, các đơn vị hành chính sáp nhập vào TP Quảng Ngãi bắt đầu sử dụng con dấu theo thành phố. Đồng thời, các chế độ thụ hưởng vẫn giữ nguyên như trước trong năm 2014.

Hồng Long