Đồng Nai:

Phó Thủ tướng: Không để phạm nhân được đặc xá bị kỳ thị

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình, dòng tộc… cùng chung tay giúp phạm nhân được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, không bị kỳ thị ngay khi bước chân ra khỏi trại.

Ngày 16/8, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đã đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2015 tại Trại giam Xuân Lộc (đơn vị thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác, Đại tá Hồ Phi Thắng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Trại giam Xuân Lộc đã thực hiện xét chọn một cách công khai, minh bạch để trình hội đồng xét duỵệt. Trong số 5.105 phạm nhân hiện đang giam giữ ở trại, có 525 phạm nhân đủ điều kiện để đề nghị đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9, trong đó có 460 phạm nhân nam và 65 phạm nhân nữ.

ptt-2-d2bb0

Phó Thủ tướng dặn dò một phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2015 tại trại giam Xuân Lộc

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực, cách làm sáng tạo mà cán bộ, chiến sĩ và Ban Giám thị Trại giam Xuân Lộc đã thực hiện trong thời gian vừa qua. “Đây là lĩnh vực thầm lặng. Những chiến công thầm lặng đáng được biểu dương chứ không riêng gì lĩnh vực điều tra, phá án là mới được khen”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, các mô hình như ngày hội gia đình phạm nhân; ngày viết thư xin lỗi thân nhân và những người bị hại; việc tích luỹ tiền cho phạm nhân trong quá trình lao động cải tạo tốt… là những việc làm sáng tạo, giúp phạm nhân có ý chí vươn lên, cải tà quy chánh. Đây chính là cách giáo dục sinh động nhất.

Đối với 525 phạm nhân được đặc xá đợt này, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Giám thị Trại giam Xuân Lộc tổ chức chu đáo ngày đặc xá. Phải thể hiện sự giúp đỡ đối với phạm nhân được mãn hạn tù ngay từ khi họ rời trại. Đồng thời phối hợp với chính quyền, các cơ quan đoàn thể để tạo điều kiện cho người hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu quan tâm đến công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với những người sau khi mãn hạn tù. Xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên và lâu dài để những người từng một thời lẫm lỗi có điều kiện vươn lên trong cuộc sống và tái hoà nhập với xã hội.

Ngay sau khi làm việc với Ban giám thị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xuống tận buồng giam để thăm hỏi, động viên các phạm nhân. Phó Thủ tướng kiểm tra từ việc ăn ở, ngủ, nghỉ, sinh hoạt của phạm nhân. Các phạm nhân bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được Phó Thủ tướng ân cần hỏi thăm. Những cái vỗ vai chân thành, lời dặn dò mộc mạc của Phó Thủ tướng như truyền thêm động lực cho phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu những phạm nhân được đặc xá, khi trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, chăm chỉ làm ăn và trở thành người có ích cho xã hội…

ptt-1-f8464

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về công tác đặc xá 2015 (Ảnh: Lê Sơn)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về công tác đặc xá năm 2015. Trong đợt đặc xá này, toàn tỉnh có 117 phạm nhân đủ điều kiện xét đặc xá.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu địa phương phải làm đúng, không bỏ lọt, bỏ sót những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá cũng như những phạm nhân không đủ điều kiện lại được đề nghị đặc xá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân khi về với địa phương, gia đình. “Dịp này, cả nước có trên 18.000 phạm nhân được đặc xá. Vì vậy, phải chống kỳ thị đối với những người hoàn lương. Trong từng gia đình, dòng tộc, xóm làng, khu phố, khi có con em mình được đặc xá về cần đến thăm, động viên. Đoàn Thanh niên, Phụ nữ phải vào cuộc để giúp phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng. Không để phạm nhân về mà bị hắt hủi, rẻ rúng, nghi ngờ…”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Công Quang