Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp ngữ

(Dân trí) - Tối 14/3, lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Việt Nam, Đại sứ, Đoàn Ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng đây là dịp để ôn lại những chặng đường đã qua và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Pháp ngữ, tôn vinh tiếng Pháp và các giá trị mà ngôn ngữ này truyền tải.

 
Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
 

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng tổ chức quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cũng đã chủ động mở rộng và tăng cường quan hệ với tất cả các nước Pháp ngữ, đồng thời luôn thể hiện vai trò thành viên tích cực, xây dựng và có trách nhiệm với cộng đồng.

 

Việt Nam luôn chia sẻ và ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của cộng đồng Pháp ngữ, đó là hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa – ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay và đã đạt được những thành tích quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

 

“Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng Pháp ngữ, sẵn sàng tăng cường đóng góp vào quá trình xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh, phù hợp với tinh thần thông điệp của Ngài Tổng thư ký Pháp ngữ năm nay: Tham gia Pháp ngữ là chúng ta dũng cảm cùng chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai chung của chính chúng ta”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định.

 
Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf hội kiến với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp ngữ.
 

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf một lần nữa đánh giá cao vai trò tích cực và năng động của Việt Nam kể từ khi gia nhập Khối Pháp ngữ.

 

Cũng theo Tổng thư ký Pháp ngữ chia sẻ, trải qua những thăng trầm đau thương của lịch sử, có lẽ Việt Nam thấu hiểu hơn nhiều các nước khác trên thế giới giá trị của một ngôn ngữ trong việc xây dựng một bản sắc, giá trị của một ngôn ngữ trong việc bảo tồn nền văn hóa.

 

Bởi dù phải chịu những ảnh hưởng đôi khi nghiệt ngã từ bên ngoài, kéo dài nhiều thế kỷ, Việt Nam vẫn đã gìn giữ được ngôn ngữ và nguồn cội, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các ngôn ngữ và nền văn hóa khác, đặc biệt là tiếng Pháp và các nền văn hóa của không gian Pháp ngữ.

 

Tiếng Pháp giờ đây không phải là ngôn ngữ thống lĩnh mà là ngôn ngữ trung gian, trung gian giữa các tổ chức anh em – tổ chức các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ả rập, tiếng Anh, trung gian giữa các ngôn ngữ đối tác của các nước thành viên Khối Pháp ngữ. Tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ của chủ nghĩa đế quốc mà là ngôn ngữ của chủ nghĩa đa phương và dân chủ trong quan hệ quốc tế.

 

Và “biểu dương cộng đồng Pháp ngữ, tức là biểu dương một cộng đồng phân tán trong không gian nhưng gắn bó trong trái tim, một cộng đồng lấy tiếng Pháp là chất keo gắn kết chúng ta với nhau và với lý tưởng cao quý nhất: Xây dựng một trật tự thế giới bình đẳng hơn, đạo đức hơn, dân chủ hơn và hòa bình hơn trong đó con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của chính trị, kinh tế, môi trường và văn hóa”, Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf đánh giá.

 

Tiếp sau lễ kỷ niệm chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Việt Nam, Đại sứ, Đoàn Ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã cùng tham dự chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3.

 

Bài và ảnh: Lê Trường