Ông Trương Tấn Sang thôi chức Chủ tịch nước

(Dân trí) - Chiều nay (31/3) Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang chỉ thực sự chuyển giao công tác sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.


Ông Trương Tấn Sang chỉ thực sự chuyển giao công tác sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới. (Ảnh: Việt Hưng)

Ông Trương Tấn Sang chỉ thực sự chuyển giao công tác sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới. (Ảnh: Việt Hưng)

Kết quả bỏ phiếu kín được công bố thể hiện, 447 phiếu đồng ý, 26 phiếu không đồng ý miễn nhiệm chức vụ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Như vậy, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Sang.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sau đó công bố dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Trương Tấn Sang. Quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết với gần như tuyệt đối số đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với ông Trương Tấn Sang có điều khoản quy định điều kiện có hiệu lực thi hành là sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.

Việc tự nguyện từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Chủ tịch nước cũng như các chức danh lãnh đạo cấp cao khác của nhà nước là để thực hiện việc kiện toàn sớm bộ máy nhân sự.

Ông Trương Tấn Sang sinh năm 1949, quê ở Long An, được bầu giữ chức Chủ tịch nước vào tháng 7/2011. Trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang từng đảm nhiệm vị trí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Thành ủy TP HCM; Chủ tịch UBND TP HCM...

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội tặng ông Trương Tấn Sang bó hoa thay cho lời tri ân về những đóng góp của ông trên cương vị người đứng đầu nhà nước suốt một nhiệm kỳ qua.

Ngay sau khi hoàn thành quy trình miễn nhiệm này, Quốc hội chuyển sang nội dung giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới. Người duy nhất được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu để Quốc hội bầu làm nguyên thủ quốc gia thay ông Trương Tấn Sang là Đại tướng - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

P. Thảo