"Những dự án nghìn tỷ có sai phạm, cá nhân liên quan đều bị xử lý"

(Dân trí) - Ngày 12/5, trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định, những dự án nghìn tỷ của nhà nước có sai phạm, cán bộ liên quan đều bị xử lý về mặt Đảng và đang tiếp tục xử lý trách nhiệm về mặt tài chính.

Làm tốt thưởng bằng tiền của dân, làm sai cũng lấy tiền dân đền bù!

Sáng 12/5, ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp xúc với hơn 200 cử tri tại UBND phường 2 (thị xã Duyên Hải). Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông qua chương trình nghị sự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 và lắng nghe các kiến nghị của cử tri để đoàn tổng hợp, kiến nghị, xem xét giải quyết.

Tại đây, nhiều cử tri đưa ra những vấn đề bức xúc về ô nhiễm tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, chế độ cho người có công, xử lý sai phạm đối với các công ty nhà nước, bồi thường oan sai...

Cử tri Nguyễn Văn Xừ (ngụ phường 2, TX Duyên Hải) kiến nghị: “Hiện nay tham nhũng là vấn đề nhức nhối, những dự án, công ty của nhà nước sai phạm hàng nghìn tỷ đồng. Luật đã có nhưng việc xử lý vẫn chưa nghiêm nên kiến nghị Quốc hội làm sao xử lý nghiêm minh để tạo lòng tin trong nhân dân... Ngoài ra, hiện giảm biên chế từ trung ương xuống địa phương nhưng ở địa phương, nhất là cấp xã, ấp công việc rất nhiều, chế độ lại thấp…”.


Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi cử tri ở phường 9, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh)

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi cử tri ở phường 9, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh)

Còn cử tri Dương Hải Cừu, ngụ xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải) bức xúc: “Gần đây những vụ oan sai với số tiền hàng chục tỷ đồng lại lấy tiền đóng thuế của dân ra bồi thường nhưng không thấy đưa ra trách nhiệm thuộc về Tòa án hay Viện kiểm sát. Vì vậy đề nghị Quốc hội nghiên cứu kỹ, sâu những vụ việc này, trách nhiệm thuộc về ai, ai sẽ là người bồi thường để tránh tình trạng làm tốt được khen thưởng cũng lấy tiền của dân mà làm sai, gây ra oan sai cũng lấy tiền của dân đền bù”.

Cử tri thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) kiến nghị về phòng chống tham nhũng, bồi thường oan sai
Cử tri thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) kiến nghị về phòng chống tham nhũng, bồi thường oan sai

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục tiếp xúc với cử tri tại phường 9 (TP Trà Vinh). Cử tri Đoàn Trung Dũng, ngụ phường 9 (TP Trà Vinh) cho biết: “Đảng và Chính phủ cần ưu đãi cho phát triển hợp tác xã, tổ liên kết để tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển. Chính phủ có ưu đãi 100.000 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao nhưng chưa ưu đãi cho nông nghiệp chế biến thực phẩm để tăng giá nông sản, đầu ra cho nông dân. Chống tham nhũng nên làm trong sạch lực lượng chống tham nhũng. Ngay trong lực lượng chống tham nhũng vẫn còn tiêu cực là chỗ dựa cho tham nhũng, tội phạm…”.

Cử tri Đoàn Trung Dũng kiến nghị về xây dựng các hợp tác xã kiểu mới
Cử tri Đoàn Trung Dũng kiến nghị về xây dựng các hợp tác xã kiểu mới

Trả lời các kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngay trong buổi sáng 12/5, đoàn đã kiểm tra giám sát ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải với 6 vấn đề trọng tâm về ô nhiễm môi trường. Ông Nhân khẳng định 6 vấn đề đoàn đã kiến nghị từ tháng 9/2016 nay đều được nhà máy thực hiện tốt nên bà con an tâm.


Ông Nhân thăm hỏi cử tri là các vị sư, sãi đồng bào Khmer

Ông Nhân thăm hỏi cử tri là các vị sư, sãi đồng bào Khmer

Về vấn đề nông nghiệp, nếu hộ cá thể làm tự phát thì chắc chắn xảy ra tình trạng được mùa mất giá. Bởi vậy việc phát triển hợp tác xã là cần thiết để thống nhất bàn bạc trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp nhu cầu thị trường. Khi đó, hợp tác xã sẽ bán theo hợp đồng với số lượng lớn, nhà nước sẽ hỗ trợ để tiếp thị, khuyến nông, tìm ra thị trường giúp bà con nông dân.


Ông Nguyễn Thiện Nhân trả lời những kiến nghị của cử tri

Ông Nguyễn Thiện Nhân trả lời những kiến nghị của cử tri

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, từ tháng 11/2016, Bộ Chính trị đã triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, trong đó, chống tham nhũng là nội dung quan trọng.

Ông Nhân cho biết, vừa qua có nhiều cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật... Bộ Chính trị khẳng định không có vùng cấm và đang tiếp tục làm quyết liệt.

Đối với 12 dự án nhà máy sản xuất thép, nhiên liệu sinh học, dệt… với hàng chục nghìn tỷ đồng có sai phạm, cán bộ liên quan đều bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm về tài chính…

Minh Giang