1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phải chứng minh cho dân thấy khí thải nhà máy nhiệt điện an toàn

(Dân trí) - Ngày 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân - tân Bí thư Thành ủy TPHCM - dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có buổi làm việc với Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải để nghe báo cáo việc khắc phục những hạn chế về môi trường do cử tri phản ánh…

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 1 (EVN) cho biết, sau 6 tháng thực hiện chỉ đạo của đoàn giám sát, đến nay Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải đã có nhiều cố gắng trong bảo vệ môi trường khi vận hành.

Cụ thể, đối với việc bãi xỉ lấp đầy trong thời gian 2,5 năm, nhà máy đã triển khai các giải pháp thiết kế chống thấm, có đê quây nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trong khu vực; Lắp đặt đường ống phun nước tự động trên bề mặt, phủ lưới nhằm tạo ẩm, tránh phát tán bụi từ bãi xỉ vào môi trường không khí.

Công ty đã trồng cây khu vực bên trong bãi xỉ, phủ tấm lưới trên bề mặt bãi xỉ tại ô không hoạt động đổ tro, xỉ với diện tích khoảng 4.800 m2; Hoàn thiện thi công đắp đê bao xung quanh bãi xỉ cao 4m để tận dụng lại nguồn tro, xỉ làm các vật liệu xây dựng hữu ích và tránh phát tán bụi tro, xỉ ra môi trường xung quanh…

Công ty đã ký hợp đồng mua bán tro, xỉ với 4 doanh nghiệp với số lượng trên 1,6 triệu tấn/năm. Hiện các doanh nghiệp tiêu thụ trên 120.000 tấn và đang tăng mức tiêu thụ trung bình khoảng 20.000 tấn/ngày.

Đối với việc xác nhận hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường, lãnh đạo nhà máy nhiệt điện đã làm các thủ tục có liên quan để được cấp phép theo quy định. Tuy nhiên, đến nay dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 chưa được cấp phép môi trường do có sự thay đổi trong việc lựa chọn sử dụng công nghệ thải tro, xỉ “khô” thay vì thải tro, xỉ “ướt” như ban đầu. Qua các lần làm việc với ngành chức năng, đến nay, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đã đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Ông Khoa cũng khẳng định, về vị trí xả nước thải xuống biển, nước thải sau khi được xử lý và nước làm mát đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, dẫn qua hệ thống cống hộp, ra bể chuyển tiếp phía đông bắc nhà máy...


Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong buổi làm việc với Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong buổi làm việc với Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải, cho biết thêm: “Thời gian gần đây, người dân xung quanh đã bớt phản ánh về ô nhiễm từ nhà máy so với trước. Tuy nhiên, khi nhà máy hoạt động vẫn còn tình trạng khói phát tán, bụi đen bám vào muối và lá cây nhiều. Địa phương có đi tham quan nhà máy và theo dõi chặt chẽ vấn đề môi trường tại đây, có gì sẽ báo cáo ngay”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh nhà máy nhiệt điện Duyên Hải triển khai 6 vấn đề trọng tâm về môi trường theo yêu cầu của đoàn vào tháng 10/2016.

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần tiếp tục trồng cây xanh ở khu vực bãi xỉ than, xây dựng vòi phun tự động vận hành để đảm bảo bụi không bay ra xung quanh; việc sử dụng xỉ và tro cần cẩn trọng. Hiện tại, vào buổi tối người dân thấy khói đen bằng mắt thường nên cần lập 2 trạm đo khí thải tự động ở 2 đầu để chứng minh cho dân biết ngay tại chỗ về tiêu chuẩn khí thải ở mức cho phép.

Ông Nhân chỉ đạo, làm sao đến năm 2021, cả 4 nhà máy đi vào hoạt động đều tuân thủ môi trường, đảm bảo vừa sản xuất công nghiệp vừa đảm bảo môi trường sinh thái cho người dân sống xung quanh.

Minh Giang