Quảng Trị:

Người dân tìm về các di tích lịch sử

(Dân trí) - Hòa cùng không khí vui tươi dịp Quốc khánh 2/9, nhiều người dân Quảng Trị và du khách các nơi cũng tìm đến các điểm vui chơi giải trí, tham quan các di tích lịch sử để tìm hiểu quá khứ và truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Ngày 2/9, tại Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, có rất đông người dân đến đây tham quan. Vĩ tuyến 17 được xem là “địa chỉ đỏ” trên vùng “đất lửa” Vĩnh Linh, Quảng Trị - nơi từng in dấu một thời đất nước bị chia cắt thành 2 miền.

2-9-hien-luong-5-1441162533869
Người dân các nơi đến tham quan....
2-9-hien-luong-2-1441162533814
...và chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải dịp Quốc khánh
2-9-hien-luong-6-1441165576968
Thăm khu nhà trưng bày tư liệu chiến tranh

Vào dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất hàng năm, tại Di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải thường tổ chức “Lễ hội thống nhất non sông”, “Lễ thượng cờ” trên kỳ đài Hiền Lương để ôn lại quá khứ và giáo dục cho thế hệ sau về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Ngoài ra, những dịp lễ trong năm, hàng ngàn du khách thường tìm đến đây để tham quan.

 

2-9-hien-luong-3-1441162533828

 

2-9-hien-luong-1-1441162533801
Cầu Hiền Lương được trang trí cờ hoa rực rỡ

Đến thăm di tích Hiền Lương, bạn Lê Quốc Nam, sinh viên trường ĐH Đà Nẵng cho biết, dù hôm nay tại các địa phương khác cũng có nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội mừng Quốc khánh nhưng em vẫn muốn đến Quảng Trị, mảnh đất từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh để tham quan. Dù đã đọc qua các tài liệu, xem sách, báo, truyền hình nhưng đến đây em mới cảm nhận được sự đổi thay dọc hai bên sông Bến Hải – vĩ tuyến 17.

Anh Võ Trọng Hùng, quê ở Quảng Ninh, cho biết, tuy đã lên kế hoạch nhiều lần nhưng hôm nay anh mới có dịp cùng gia đình ghé thăm Quảng Trị. “Được đến thăm nơi này tôi thấy mừng vì qua bao đau thương, mất mát, mảnh đất Quảng Trị đã hồi sinh và phát triển rất mạnh mẽ” – anh Hùng nói.

Theo đại diện BQL Khu di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải cho biết, lượng khách đến tham quan di tích trong những ngày qua tăng nhiều so với trước. Đặc biệt, trong tháng vừa qua đã có trên 3.000 lượt khách đến tham quan.

Trên mảnh đất Quảng Trị, còn có nhiều di tích thu hút du khách các nơi đến tham quan dịp lễ như: Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh - Địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, khu Di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải…

Đ. Đức