Đắk Nông:

Khởi công xây dựng tượng đài anh hùng N'Trang Lơng

(Dân trí) - Sáng ngày 19/5, tại khu vực đồi Đắk Nur (phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông), UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khởi công xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1912 – 1936.

Tượng đài được chọn để xây dựng dựa trên 2 tác phẩm của nhà điêu khắc Phạm Thị Mai Hoa (Hà Nội) và Lâm Quang Nới (TP Hồ Chí Minh), tượng cao 18m, rộng 15m. Với tổng kinh phí trên 67 tỷ đồng huy động từ nguồn đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ảnh phác thảo tượng đài anh hùng N'Trang Lơng
Ảnh phác thảo tượng đài anh hùng N'Trang Lơng

N’Trang Lơng là người anh hùng đã lãnh đạo đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên từ năm 1912 – 1936, đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: Xây dựng tượng đài anh hùng N’Trang Lơng là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự biết ơn sâu sắc của những người con mảnh đất Tây Nguyên đối với anh hùng đã đóng góp trong công cuộc chống thực dân xâm lược và tôn vinh giá trị cao đẹp của lòng yêu nước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tượng đài sau hoàn thành sẽ là điểm nhấn của văn hóa, phục vụ du lịch, dấu ấn kiến trúc nghệ thuật và là thành tựu trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh trong 10 năm hình thành và phát triển tỉnh nhà.

Trương Nguyễn