Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam:

Khởi công, khánh thành nhiều công trình quan trọng

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015), trong 2 ngày 23-24/3, tỉnh Quảng Nam đã khởi công, khánh thành và gắn biển nhiều công trình quan trọng trên địa bàn.

Ngày 23/3, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và động thổ đường trục chính vào KCN này. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 360 tỉ đồng, trên diện tích 200ha và có khả năng mở rộng lên 700ha.

Ngoài ra, Bộ KH-ĐT và tỉnh Quảng Nam đã thống nhất kế hoạch trung hạn đầu tư vào KCN Tam Thăng 415 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020 gồm các hạng mục khu tái định cư, khu xử lý chất thải rắn tập trung - hệ thống xử lý nước thải, cơ sở hạ tầng tái định cư, nhà ở công nhân...

Khi hoàn thành, KCN Tam Thăng sẽ cùng với công trình cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển Quốc gia qua TP Tam Kỳ sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và tạo động lực lan tỏa phát triển cả vùng Đông của tỉnh Quảng Nam.

Trước mắt, đã có Tập đoàn dệt may Panko Hàn Quốc chính thức cam kết đầu tư dự án dệt may vào KCN Tam Thăng với tổng nguồn vốn đăng ký trên 30 triệu USD, diện tích 30 ha. Và một số doanh nghiệp phụ trợ ngành dệt may của Hàn Quốc cũng đã đăng ký đầu tư.

Gắn biển công trình mở rộng QL1A dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam
Gắn biển công trình mở rộng QL1A dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam

Cũng trong ngày 23/3, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và nhà đầu tư Cienco5 đã tổ chức gắn biển công trình mở rộng QL1A. Công trình có tổng chiều dài 40km qua địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và Núi Thành, quy mô công trình cấp II, chiều rộng 20,5m, đoạn đi qua TP Tam Kỳ rộng từ 25,5m-52m có vận tốc thiết kế từ 60-80km/h. Dự án có tổng vốn đầu từ trên 1.600 tỉ đồng theo hình thức BOT.

Chiều 23/3, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành Đại hồng chung trị giá trên 35 tỷ đồng.

Đại hồng chung có kích thước cao 3,2m, đường kính 1,67m, nặng 4,6 tấn, được thiết kế họa tiết, hoa văn tỉ mỉ thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân tỉnh Quảng Nam với ý chí kiên cường, quả cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Công trình cầu Kỳ Phú 1 và 2 cũng hoàn thành trong dịp này
Công trình cầu Kỳ Phú 1 và 2 cũng hoàn thành trong dịp này

Nằm trong chương trình kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Nam, sáng 24/3, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức gắn biển công trình cầu Kỳ Phú 1 và 2.

Được khởi công vào tháng 5/2012, dự án cầu Kỳ Phú 1, 2 và đường dẫn có chiều dài 1.651m, điểm đầu tuyến tại nút giao thông đường Duy Tân - Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) và điểm cuối tại dốc Mù U (phường An Phú).

Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 257 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ gần 200 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh và TP Tam Kỳ bố trí đối ứng. Cầu Kỳ Phú 1 được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 92,25m, bề rộng mặt cầu là 16m. Cầu Kỳ Phú 2 được thiết kế bằng bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 172,8m, bề rộng mặt cầu 16m.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành Bảo tàng Quảng Nam
Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành Bảo tàng Quảng Nam

Cũng trong sáng 24/3, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành Bảo tàng tỉnh và khai mạc triển lãm mỹ thuật tỉnh lần thứ 2/2015.

Công trình Bảo tàng được khởi công vào tháng 3/2012 nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam với quy mô cấp 1 gồm 3 tầng lầu trên tổng diện tích sử dụng đất gần 22.000m2, diện tích sàn xây dựng trên 7.300m2, diện tích trưng bày ngoài trời trên 1.300m2, vườn tượng danh nhân trên 1.000m2 và khu phục dựng văn hóa các dân tộc Quảng Nam trên 2.100m2.

Ông Đinh Hài – Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là công trình văn hóa có ý nghĩa nhằm gắn kết giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, lưu giữ, trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam.

Người dân đến tham quan các tác phẩm mỹ thuật được trưng bày trong Bảo tàng
Người dân đến tham quan các tác phẩm mỹ thuật được trưng bày trong Bảo tàng

“Đây là nơi tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm và giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của các thế hệ đi trước và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân và du khách về những trang sử hào hùng và những giá trị văn hóa đa dạng phong phú của tỉnh Quảng Nam”, ông Đinh Hài phát biểu.

Nhân dịp này, triển lãm mỹ thuật Quảng Nam lần 2/2015 cũng đã được khai mạc. Triển lãm giới thiệu hơn 120 tác phẩm mới của các nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cũng đã tiến hành sơ khảo, lựa chọn các tác phẩm để trưng bày và trao giải cho một số tác phẩm xuất sắc.

Để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015) và 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2015), cùng với công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được khánh thành vào tối 24/3; tỉnh Quảng Nam cũng sẽ khởi công, khánh thành và gắn biển 16 công trình khác chào mừng vào dịp kỷ niệm này như khởi công công trình cầu Giao Thủy (huyện Đại Lộc), khu liên hợp sợi-nhuộm-dệt-may (huyện Quế Sơn)...

Công Bính