Quảng Trị:

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên hòn đảo 2 lần được phong Anh hùng

(Dân trí) - Ngày 11/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc tại đảo Cồn Cỏ - hòn đảo 2 lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cồn Cỏ là hòn đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị, cách đất liền 13 - 17 hải lý về phía Đông. Đảo có diện tích 2,3 km2 với dân số khoảng 400 người.

Đảo Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ. Trong những năm chiến tranh, Cồn Cỏ được xem là “con mắt thần”, “vọng gác tiền tiêu” của miền Bắc.

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

Bên cạnh đó, Cồn Cỏ có vị trí khá thuận lợi về địa - kinh tế: vừa gần đất liền vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo: dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng…, vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển, hoạt động du lịch trong tam giác Cửa Tùng – Cửa Việt – Cồn Cỏ.

Cột cờ đảo Cồn Cỏ được xây dựng khang trang
Cột cờ đảo Cồn Cỏ được xây dựng khang trang

Bằng nguồn vốn ngân sách xã hội hóa, UBND tỉnh Quảng Trị đã huy động được 3,56 tỉ đồng để xây dựng cột cờ Tổ quốc ở ngay trên đảo Cồn Cỏ. Sau một thời gian thi công, công trình cột cờ có tổng chiều cao 38,8 mét đã được hoàn thành.

Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, sau 13 năm thành lập, huyện đảo Cồn Cỏ đã có nhiều thay đổi, trở thành một đảo dân sinh với cảnh quan hoang sơ hiếm có.

Lãnh đạo tỉnh khánh thành cột cờ đảo Cồn Cỏ
Lãnh đạo tỉnh khánh thành cột cờ đảo Cồn Cỏ

Ngay sau khi Chính phủ đồng ý cho địa phương mở tuyến du lịch ra huyện đảo Cồn Cỏ, tháng 4/2017 UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt, công nhận tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

Từ năm 2016, địa phương bắt đầu tổ chức thử nghiệm tour du lịch đưa khách ra đảo Cồn Cỏ, dù cơ sở vật chất nơi này chưa đáp ứng tốt, nhưng hứa hẹn thời gian tới sẽ làm hài lòng du khách.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, để du lịch ở Cồn Cỏ phát triển, huyện đảo Cồn Cỏ và các ban, ngành liên quan cần tập trung thực hiện tốt việc quy hoach và quản lý quy hoạch. Đặc biệt, cần tạo cảnh quan, xây dựng mô hình du lịch thân thiện, hạn chế bê tông hóa đảo. Bên cạnh đó, cần kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thêm, để có nhiều loại hình du lịch…

Dịp này, tỉnh Quảng Trị đã chính thức công bố mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ.

Đăng Đức