Đồng Tháp:

Huyện vùng biên vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hàng nhì

(Dân trí) - Ngày 22/5, UBND huyện Tam Nông đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì của Chủ tịch Nước và tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015-2020. Ông Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ở huyện Tam Nông đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Nổi bật là các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “chính quyền làm dân vận khéo và năm Dân vận chính quyền”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “thực hiện công tác lao động, chính sách, người có công và công tác xã hội”, “thanh niên làm chủ đất nước”… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III
3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III

Ông Hà Ngọc Ánh - Bí thư Huyện ủy Tam Nông ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức-viên chức và nhân dân trong huyện hãy đoàn kết một lòng, khắc phục vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào “thi đua dân vận khéo và Dân vận chính quyền” và các phong trào hành động Cách mạng ở địa phương trong thời gian tới…

Dịp này, Nhân dân và cán bộ huyện Tam Nông đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; 2 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, 2 tập thể và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, còn có nhiều tập thể và cá nhân được UBND huyện Tam Nông tặng thưởng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên. Qua đó, hội nghị đã giới thiệu và biểu quyết 12 đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Na – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Trọng Trung