Đà Nẵng:

Hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 1.000 căn nhà cho người có công

(Dân trí) - Sáng 27/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015.

Theo đó, tổng số nhà được thực hiện sửa chữa, xây mới năm 2015 là 1.188 nhà (xây mới 201 nhà, sửa chữa 987 nhà), vượt so với kế hoạch 156 nhà, tỷ lệ 15,12%.

tang-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-cho-cac-tap-the-f1086

Trong đó, đối tượng chính sách: 1.052 nhà (xây mới 188 nhà, sửa chữa 864 nhà); đồng bào dân tộc: 136 nhà (xây mới 13 nhà, sửa chữa 123 nhà).

Mức hỗ trợ được UBND TP Đà Nẵng thống nhất hỗ trợ là 60 triệu đồng cho nhà xây mới và 20 triệu đồng cho nhà sửa chữa. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm 5 hoặc 10 triệu đồng cho nhà sửa chữa nếu nhà hư hỏng nhiều, gia đình khó khăn.

tang-nha-tinh-thuong-cho-ba-nguyen-thi-an-f5ebe

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng cũng đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 35 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015; tặng nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Ân (trú Hòa Khương, Hòa Vang), bệnh binh 1/3 vừa trở về với gia đình sau bao nhiêu năm được công nhận là liệt sĩ; tặng các gia đình thuộc diện được sửa chữa, xây mới nhà trong năm 2015 mỗi gia đình một chiếc ti vi.

Khánh Hồng