Hạ thủy tàu cá vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 10/3, chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng đóng mới theo nghị định 67 của Chính phủ đã chính thức hạ thủy.

Đây là con tàu của ông Trần Văn Mười (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), mang hiệu số ĐNa-90777 TS với tổng mức đầu tư là 18,4 tỷ đồng.

Chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng chính thức hạ thủy sáng 10/3
Chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng chính thức hạ thủy sáng 10/3

Tàu có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao 3,9m, với công suất 822CV, thiết kế giàn đèn cao áp hiện đại gồm 200 bóng.

Trước tàu có biểu tượng hình trống đồng
Trước tàu có biểu tượng hình trống đồng

Đuôi tàu có chữ An Nam với mong muốn ngư dân đánh bắt trên biển được an bình
Đuôi tàu có chữ An Nam với mong muốn ngư dân đánh bắt trên biển được an bình

Tàu thực hiện đánh bắt cá trên biển bằng lưới chụp. Cá được bảo quản trong khoang lạnh bằng hình thức ướp đá lạnh, cách nhiệt bằng PU. Dầu nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt dữ trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục trong 30 ngày. Tốc độ của tàu 10 hải lý/giờ, trong điều kiện mớn nước đầy tải của tàu là 2,7m.

Tàu có tổng mức đầu tư là 18,4 tỷ đồng
Tàu có tổng mức đầu tư là 18,4 tỷ đồng

Ông Trần Văn Mười cho biết, chiếc tàu được đóng trong thời gian 6 tháng, vay của ngân hàng 17,4 tỷ đồng. Trên thân tàu có biểu tượng hình trống đồng và chữ An Nam với mong muốn cho ngư dân Việt Nam đánh bắt trên biển được an bình. Với chiếc tàu vỏ thép này, ông tin tưởng sẽ đánh bắt được nhiều hải sản hơn và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo tốt hơn.

Khánh Hồng