Gia Lai kỷ niệm 80 năm thành lập tỉnh

(Dân trí) - Sáng ngày 24/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2012).

Đến dự có ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ; ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, lãnh đạo các bộ ngành TƯ, của tỉnh, đại diện các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, anh hùng Lao động cùng đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Từ khi được Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh lỵ Pleiku ngày 24/5/1932 đến nay, qua nhiều thăng trầm, biến cố lịch sử; nhiều lần tách nhập với nhiều tên gọi khác nhau nhưng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đều phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng tỉnh nhà càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh thay mặt Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành.

 
Gia Lai kỷ niệm 80 năm thành lập tỉnh

Lễ kỉ niệm 80 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Ông bày tỏ niềm tin tưởng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí độc lập tự cường trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, góp phần đưa Gia Lai phát triển về kinh tế, ổn định chính trị, vững về quốc phòng an ninh.

Trải qua 80 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành, ghi nhận những thành tích và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; 57 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 89 mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiên Thư