Nghệ An:

Gần 71.800 hộ dân được cấp gạo cứu đói dịp Tết Bính Thân

(Dân trí) - Việc phân bổ gạo cứu đói phải được hoàn tất trước ngày 31/1/2016 (tức ngày 22 tháng Chạp), đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

 

Gần 71.800 hộ dân tỉnh Nghệ An sẽ được cấp gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.
Gần 71.800 hộ dân tỉnh Nghệ An sẽ được cấp gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Nhân dịp Tết Bính Thân, Nghệ An được Chính phủ cấp hơn 3.600 tấn gạo cứu đói. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phân bổ gạo cứu đói cho người dân 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Số gạo này sẽ được phân bổ cho gần 71.800 hộ dân với 241.000 nhân khẩu, mức hỗ trợ 15 kg/người. Trong đó Quỳ Châu, Con Cuông, Kỳ Sơn, Yên Thành, Tương Dương, Quế Phong là những địa phương có nhiều hộ dân phải cấp gạo cứu đói (từ 6.000 – 7.500 hộ dân).

Để kịp thời phân bổ số gạo này về cho các hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, UBND tỉnh Nghệ An đề nghịCục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp về các huyện, thành, thị, đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tiếp nhận gạo kịp thời, cấp phát gạo cho UBND các xã, phường, thị trấn theo số lượng đã được phê duyệt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ. Việc cấp gạo hỗ trợ cho các hộ thiếu đói phải hoàn thành trước ngày 31/1/2016 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Mùi).

Tỷ lệ hộ nghèo cùa tỉnh Nghệ An hiện còn 7,5%, tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới thì cả tỉnh có khoảng 96.000 hộ nghèo. Để người nghèo trong toàn tỉnh có một cái tết đầm ấm, vui tươi, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đến nay, có 307 đơn vị đăng kí ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo Bính Thân 2016” với tổng số tiền và quà trị giá gần 40 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, UBND tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tại Công viên Trung tâm Tp.Vinh. Dự kiến màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra khoảng 15 phút. Nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa chưa được tiết lộ nhưng theo một vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An thì kinh phí bắn pháo hoa được trích từ ngân sách địa phương và huy động nguồn xã hội hóa khác.

Vĩnh Khang