Có chống lưng, bảo kê việc sử dụng vỉa hè, lòng đường?

(Dân trí) - "Người kinh doanh đang nhìn thái độ của chính quyền và có xu hướng tái chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh. Dư luận nghi ngờ có sự chống lưng, bảo kê việc khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường", bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ VN TPHCM khẳng định.

Vỉa hè lại... "nóng"

Sáng 4/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM đã tiến hành phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa IX. Kỳ họp lần này sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/7.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, tại kỳ họp, UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo các tờ trình của UBND TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2107. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP báo cáo thẩm tra nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND TP...

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc tại kỳ họp
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Cũng theo Chủ tịch HĐND TPHCM, trong phiên thảo luận của đại biểu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017, việc lập lại trật tự lòng lề đường là một trong những nội dung trọng tâm mà Thường trực HĐND TP sẽ đề nghị đại biểu thảo luận sâu nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời tính toán các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trước khi diễn ra kỳ họp, HĐND TPHCM đã nhận rất nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến việc lập lại vỉa hè, lòng lề đường cũng như việc triển khai các tuyến phố đi bộ, phố hàng rong. Có nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc khi TPHCM có nhiều ý tưởng hay nhưng vẫn mãi "nằm trên giấy" hoặc "đi trước về sau".

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri còn nêu rõ: "Cử tri cho rằng cán bộ trật tự đô thị chưa làm hết chức trách nhiệm vụ nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến giao thông và môi trường thành phố".

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tình hình kinh tế xã hội trước nghị trường
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo tình hình kinh tế xã hội trước nghị trường

Cử tri cũng đề nghị nên kẻ vạch trên lề đường để quy định ranh giới cho các hộ kinh doanh không được phép lấn qua nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho rằng, những giải pháp về lập lại vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng bộ giữa nói và làm.

"Người kinh doanh đang nhìn thái độ của chính quyền và có xu hướng tái chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh. Dư luận nghi ngờ có sự chống lưng, bảo kê việc khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường", bà Tô Thị Bích Châu khẳng định.

"Sức cạnh tranh của kinh tế... chưa đạt yêu cầu"

Đó là khẳng định của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khi nhận xét về tình hình kinh tế, xã hội của "Hòn ngọc Viễn Đông" tại nghị trường kỳ họp thứ 5 HĐND TP khoá IX.

Ông Lê Thanh Liêm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế TPHCM tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu... Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,3 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Nghị trường TPHCM dự báo sẽ nóng chuyện vỉa hè, lòng lề đường
Nghị trường TPHCM dự báo sẽ "nóng" chuyện vỉa hè, lòng lề đường

Mặc dù đạt những kết quả ấn tượng nhưng Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thừa nhận môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu. Phát triển thị trường còn gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động. Phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm...

Đặc biệt, ông Liêm còn nhấn mạnh những bất cập trong công tác quản lý đất đai. Tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất còn chậm, công tác thu hồi đất chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 như tổng sản phẩm nội địa tăng 8,4-8,7%, tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp vào GRDP đạt từ 36% trở lên, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp.

Công Quang