Quảng Ninh:

Cẩm Phả đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng khu mỏ Cẩm phả; Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Công bố thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II được tổ chức long trọng vào tối nay, 22/4.

Hôm nay, ngày 22/4/2015, tại Quảng trường 12/11 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955 – 25/4/2015), Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Công bố thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II.

Nội dung xuyên suốt của buổi lễ là tôn vinh những giá trị lịch sử của ngày giải phóng Khu Mỏ, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Quảng Ninh nói chung và của thành phố Cẩm Phả nói riêng qua 60 năm xây dựng và phát triển

Tới tham gia buổi lễ có hơn 300 đại biểu gồm các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo các ban ngành chức năng liên quan và các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu gia đình liệt sỹ, thương binh tiêu biểu; đại biểu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tại thành phố Cẩm Phả; các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân địa phương. 

Buổi lễ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày tối nay.

Một góc thành phố Cẩm Phả sầm uất (ảnh: Báo Quảng Ninh)
Một góc thành phố Cẩm Phả sầm uất (ảnh: Báo Quảng Ninh)

Đây là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ninh nói chung và của thành phố Cẩm Phả nói riêng, huy động sự chung tay, góp sức của các tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững.

Việc thành phố Cẩm Phả được công nhận là đô thị loại II sẽ là một điều kiện tốt để Cẩm Phả vươn lên thành một thành phố công nghiệp theo hướng chuyển từ "nâu" sang "xanh" (từ một TP chỉ có nền công nghiệp than sang phát triển nền công nghiệp xanh, gắn với dịch vụ du lịch...).

Thu Hằng