Thanh Hóa:

Bí thư xã bị cách chức vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp

(Dân trí) - Trong quá trình công tác từ năm 2005 đến nay, ông Trịnh Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh, huyện Yên Định sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, ông Việt đã bị Ban thường vụ Huyện ủy cách cách Ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã.

Ông Trịnh Văn Thể - Chánh văn phòng Huyện ủy Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy Yên Định vừa có quyết định kỷ luật đối với ông Trịnh Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy xã Yên Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 vì vi phạm các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, qua kiểm tra, xác minh của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, trong quá trình công tác từ năm 2005 ông Trịnh Quốc Việt sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, trong hồ sơ nhân sự ứng cử cấp ủy tại đại hội Đảng bộ xã Yên Ninh (nhiệm kỳ 2015-2020). Ông Việt đã vi phạm các quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ, là việc làm thiếu trung thực với tổ chức Đảng; vi phạm phẩm chất, đạo đức người đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ lãnh đạo quản lý.

Từ những vi phạm nêu trên, Ban thường vụ Huyện ủy Yên Định đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Ninh (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Trịnh Quốc Việt.

Thái Bá